CĐV Trung Quốc đòi ‘giải tán’ đội bóng đá nam để tăng lương cho tuyển nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi có lần thứ 9 đăng quang Asian Cup, đội tuyển nữ Trung Quốc được ca ngợi là "những bông hồng thép". Ở chiều ngược lại, đội tuyển nam Trung Quốc bất ngờ bị chỉ trích là những "kẻ phá hoại" và "nỗi xấu hổ" của bóng đá nước nhà.
CĐV Trung Quốc đòi ‘giải tán’ đội bóng đá nam để tăng lương cho tuyển nữ ảnh 1

Đội tuyển nữ Trung Quốc đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc, dù bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng giúp Trung Quốc lần thứ 9 lên ngôi hậu châu Á và được thưởng tới 46 triệu nhân dân tệ (hơn 92 tỉ đồng). Báo chí Trung Quốc đã ca ngợi chức vô địch này của ĐT nữ Trung Quốc là "phép màu lịch sử".

Trong khi khắp nơi đang xôn xao ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nữ, đội tuyển nam Trung Quốc bất ngờ bị đem ra chỉ trích. Rất nhiều người hâm mộ nhắc lại thất bại xấu hổ 1-3 trước Việt Nam của ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ thẳng thừng chê bai các cầu thủ nam còn thua xa các đồng nghiệp nữ về tinh thần chiến đấu.

"Nếu đội tuyển nam bị dẫn trước hai bàn sau hiệp 1, tôi sẽ tắt TV. Nhưng với đội tuyển nữ, tôi cảm thấy trận đấu vẫn còn kịch tính. Tinh thần chiến đấu của họ thật là phi thường. Đây là thời điểm thích hợp để đội nam cảm thấy... xấu hổ. Đội tuyển nữ đã cứu vãn thể diện cho bóng đá Trung Quốc, đồng thời cho đội tuyển nam một cái tát vào mặt", một người hâm mộ viết trên Weibo.

Một tài khoản Weibo khác mỉa mai đội bóng đá nam là “phá gia chi tử” và nên bị giải tán đội để tăng lương cho đội tuyển nữ.

“Xin chúc mừng đội tuyển nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch Asian Cup. Còn với đội tuyển nam, hãy trục xuất họ ra khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc để dồn lực cho bóng đá nữ", người này viết.

Vấn đề chênh lệch đãi ngộ giữa đội nam và nữ Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi. Đội tuyển nam được treo thưởng 6 triệu nhân dân tệ cho mỗi trận thắng ở vòng loại cuối World Cup nhưng thành tích rất kém. Họ còn thua Việt Nam 1-3 và hết cơ hội dự World Cup 2022. Trong khi đó, đội nữ phải giành chức vô địch Asian Cup mới được thưởng 10 triệu nhân dân tệ.

Thậm chí, thủ quân đội tuyển nam Trung Quốc Wu Xi còn tiết lộ anh cùng các đồng đội được ăn hải sâm mỗi ngày, trong khi các đồng nghiệp nữ nằm mơ mới có.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc hy vọng chức vô địch Asian Cup vừa qua sẽ thu hút nhiều hơn sự quan tâm đến bóng đá nữ, qua đó giúp các nữ cầu thủ nhận được đãi ngộ xứng đáng.

MỚI - NÓNG