BLV Quang Huy: 'Tự hào khi xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - BLV Vũ Quang Huy hy vọng tấm vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là cú hích để bóng đá nữ Việt Nam phát triển sâu rộng hơn trong tương lai.
BLV Quang Huy: 'Tự hào khi xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu' ảnh 1

Chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2023. Chương Thị Kiều và Bích Thùy lập công để giúp bóng đá nữ Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở đấu trường thế giới.

"Khi xem đội nữ thi đấu tôi rất tự hào. Sau một quá trình trẻ hoá thì các cầu thủ trẻ đã tiến bộ rất nhiều. Các cầu thủ chủ chốt, những người có “độc chiêu”, như Tuyết Dung có “độc chiêu” phạt góc vẫn thể hiện được năng lực của mình. Một đội bóng mà chúng ta thấy các cầu thủ nam thể hiện kỹ năng như thế nào thì nữ cũng đầy đặn những kỹ năng như vậy. Cái cách mà các cầu thủ nữ pressing tầm cao, sự đồng bộ và tính quyết tâm như vậy thật sự đáng nể. Trong thời điểm diễn ra trận đấu có lúc bị gỡ hoà 1-1 nhưng chúng ta không nao núng, vẫn giữ nguyên cách chơi của mình. Mọi tính toán đều rất hợp lý", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ sau khi chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa và giành vé dự World Cup.

Theo BLV Vũ Quang Huy, ngay sau khi biết được thể thức thi đấu ở giải Asian Cup cũng như các suất dự World Cup, HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện đã nhận thấy đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup rất lớn bởi ngoài 6 suất trực tiếp còn có thêm 2 suất ở các trận play-off. Vì thế, ông Chung và ban huấn luyện đã đưa ra lộ trình hợp lý cho toàn đội.

"Năm nay lần đầu tiên chúng ta đi tập huấn tại châu Âu (Tây Ban Nha). Đáng tiếc là trong quá trình này có những cầu thủ bị COVID-19, khiến đội nữ chỉ còn lại 4 cầu thủ khoẻ mạnh để tập luyện. Ban huấn luyện cũng phải vào tập cùng cả đội. May mắn là khi sang Ấn Độ các cầu thủ đã khỏi và dần bình phục. Càng đến những trận đấu quan trọng, chúng ta càng đủ người và các cầu thủ đều đạt được độ sung sức", BLV Vũ Quang Huy nhắc lại những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng, các nữ tuyển thủ Việt Nam có tinh thần vượt khó rất tốt, nhưng để bóng đá nữ phát triển và có được thành công như hiện tại, cũng là nhờ chúng ta có HLV Mai Đức Chung, ngoài 70 tuổi rồi nhưng vẫn tận tâm và rất "mát tay". Bên cạnh đó là sự chăm sóc của nhiều tỉnh, thành, nhiều đơn vị, nỗ lực vượt khó của các cầu thủ, các HLV và đội trong nước.

"Hy vọng rằng việc đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup sẽ là cú hích để bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội phát triển rộng và sâu hơn", BLV Vũ Quang Huy bày tỏ.

MỚI - NÓNG