BLV Trung Quốc: 'Bóng đá nam nên xấu hổ khi nhìn vào thành công của tuyển nữ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến chức vô địch Asian Cup 2022 của ĐT nữ Trung Quốc, một BLV nổi tiếng của quốc gia này đã thẳng thừng chê bai các cầu thủ nam. Ông cho rằng những Wu Lei, Lou Goufu... thua xa các đồng nghiệp nữ về tinh thần chiến đấu.
BLV Trung Quốc: 'Bóng đá nam nên xấu hổ khi nhìn vào thành công của tuyển nữ' ảnh 1

Trong trận chung kết Asian Cup nữ vào tối qua, đội tuyển nữ Trung Quốc đã thi đấu một trận ngoan cường. Bị nữ Hàn Quốc dẫn 2-0 nhưng họ vùng lên để gỡ hòa 2-2 trước khi ấn định chiến thắng 3-2 vào phút bù giờ.

Chiến thắng này giúp tuyển nữ Trung Quốc trở lại ngai vàng châu lục sau 16 năm bị Nhật Bản, Australia “cướp ngôi”. Nó cũng tái khẳng định vị thế số một châu Á của bóng đá nữ Trung Quốc.

Nhưng với những đồng nghiệp nam thì nền túc cầu xứ tỷ dân không được như thế. Thậm chí lúc này, ĐT nam Trung Quốc đang rơi xuống tận cùng thất vọng sau khi thua Việt Nam 1-3. Dù trận thua đó đã diễn ra được 1 tuần nhưng lúc này, nhiều NHM Trung Quốc vẫn muốn nhắc lại với mong mỏi bóng đá nước nhà sẽ cải tổ triệt để.

Và khi chứng kiến chiến tích của các nữ cầu thủ, họ càng có dịp truyền tải thông điệp mạnh mẽ của mình. Bình luận viên Huang Jianxiang, người bình luận trận chung kết với Hàn Quốc, đã bật khóc sau khi đội nhà đăng quang.

BLV Trung Quốc: 'Bóng đá nam nên xấu hổ khi nhìn vào thành công của tuyển nữ' ảnh 2

Trái ngược với đồng nghiệp nữ, các cầu thủ nam Trung Quốc đang để lại thất vọng

Huang Jianxiang nghẹn ngào: "Đây là một trận chiến lịch sử. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc! Đây là điều mà bóng đá Trung Quốc đã không có được. Tất cả mọi người hãy đứng lên và làm việc chăm chỉ! Tôi nghĩ đó là tinh thần mà bóng đá cần phải có, và đây cũng là tinh thần mà bóng đá Trung Quốc nên có!".

Qua đây, BLV này cũng muốn các cầu thủ nam nhìn vào để cảm thấy xấu hổ, và để tự thay đổi mình nhằm cải thiện thành tích: "Hẳn chúng ta phải cảm ơn các cô gái, và chúng ta cũng nên có cảm giác xấu hổ với bóng đá nam.

Đấy là một tập thể không có tinh thần chiến đấu, bóng đá nam là một mớ hỗn độn. Thế nên Lippi đã từ chức ngay từ đầu, vì ông ấy biết rằng huấn luyện viên dù có tuyệt vời đến đâu mà các cầu thủ không có tinh thần chiến đấu thì cũng vô nghĩa”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.