Cựu tuyển thủ Trung Quốc: 'Vấn đề đạo đức khiến bóng đá Trung Quốc xuống cấp'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết đã gây được tiếng vang. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng này đến trong bối cảnh nền bóng đá Trung Quốc đang xuống dốc. Và theo cựu danh thủ Li Yue thì vấn đề đạo đức chính là nguyên nhân hàng đầu.
Cựu tuyển thủ Trung Quốc: 'Vấn đề đạo đức khiến bóng đá Trung Quốc xuống cấp' ảnh 1

Liu Yue, cựu hậu vệ tuyển Trung Quốc, đã nêu quan điểm sau trận thua Việt Nam. Không gay gắt như các góc nhìn khác, ông cho rằng thất bại 1-3 tại Mỹ Đình vừa qua chỉ tiếp nối cho "truyền thống" bất ổn bao năm qua của bóng đá nước nhà.

Li Yue chia sẻ: "Có rất nhiều điều để tổng kết về trận thua gần nhất của đội tuyển quốc gia, hầu hết các phân tích đều khá hợp lý nên tôi sẽ không nói thêm. Nhưng có một điều dường như bị mọi người bỏ qua và nó đã tồn tại rất lâu rồi.

Trung Quốc có nền tảng để phát triển bóng đá tốt, nhưng kết quả thì không như ý. Vậy câu hỏi đặt ra là, điều gì đang xảy ra với rất nhiều người quản lý vốn không làm tốt công việc trong suốt nhiều năm như vậy? Tôi cho rằng họ chắc chắn là người có năng lực, nhưng họ vẫn không thành công.

Cựu tuyển thủ Trung Quốc: 'Vấn đề đạo đức khiến bóng đá Trung Quốc xuống cấp' ảnh 2

Ở đây, tư cách đạo đức là nguyên nhân chính. Việc đào tạo trẻ càng tốt thì những kẻ lưu manh bóng đá càng có cơ hội, và nhiều cơ sở đào tạo tốt đã bị chính những người này bóp chết. Đầu tư càng nhiều, thức ăn cung cấp cho những "con sâu" càng lớn".

Liu Yue cho rằng những vấn đề đạo đức ở thượng tầng đang khiến nguồn đầu tư khổng lồ cho bóng đá Trung Quốc bị thất thoát lớn. Để rồi, các cầu thủ phải chịu đựng sau cùng.

"Điều đó dẫn tới việc các cầu thủ phải chịu đựng tất cả", Li Yue nói thêm. "Kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia thường rất tệ, và cầu thủ phải nhận những lời chỉ trích, dè bỉu. Khi đó, toàn đội chỉ có thể chịu đựng.

Thời gian mà một số cầu thủ trụ cột của đội tuyển phải tập trung để thi đấu các trận quốc tế năm vừa qua là rất dài, thậm chí một số người phải ở trong môi trường khép kín, thực sự rất khó khăn với họ về mặt tâm lý. Nhưng khi kết quả không tốt, họ phải gánh chịu tất cả".

MỚI - NÓNG