Google News

Cây xoài cổ hơn 340 năm tuổi ở Cà Mau trước nguy cơ sâu bệnh tấn công

TPO - UBND phường Hiệp Thành (Cà Mau) vừa có tờ trình tỉnh xin chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa di tích Cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi trước nguy cơ xuống cấp do thời tiết, và cây bị sâu bệnh tấn công.

1.jpg
UBND phường Hiệp Thành (Cà Mau) vừa có tờ trình xin tỉnh cho chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình di tích di sản Việt Nam - cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi (tên gọi thời điểm công nhận cây di sản năm 2015).
2.jpg
Cây xoài cổ có chiều cao 15 m, thân to 4-5 người ôm, xanh tốt nhờ mạch nước ngọt ngầm trong vùng đất mặn, trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc.
3.jpg
Hiện nay với độ tuổi hơn 340 năm, cây dễ bị tác động bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh tấn công.
4.jpg
Các bia di tích đã cũ, tróc sơn, xung quanh cây xoài cỏ dại, cây tạp phát triển ảnh hưởng đến cây xoài cổ.
5.jpg
UBND phường Hiệp Thành cho biết việc bảo tồn cây giúp duy trì sức sống cho cây, duy trì sợi dây kết nối văn hoá giữa các thế hệ, phát triển du lịch bền vững và giá trị tâm linh và tinh thần của cộng đồng.
6.jpg
Cây xoài cổ gắn với truyền thuyết “thần Hổ” 3 chân sinh sống dưới gốc cây xoài bắt người dân phải cống nạp heo sống được lưu truyền nửa hư, nửa thực cho đến tận ngày nay.
7.jpg
Từ khi địa phương công bố cây xoài trên 300 năm và lắp đặt một số biển chỉ dẫn đường đến cây xoài, nhiều du khách đã tìm đến.
8.jpg
Du khách kéo đến tham quan, check-in rất đông, nhất vào dịp lễ, Tết.
9.jpg
Là một trong những địa phương tham gia trực tiếp bảo vệ và chăm sóc cây xoài, ông La Văn Lự (74 tuổi, phường Hiệp Thành) cho biết dù tuổi cây xoài đã hơn 300 năm, hàng năm cây vẫn ra hoa đều và rất sai trái, có mùa thu hoạch đến vài trăm ký.