Cây hoa ly có chiều cao lạ thường ở Đà Lạt

TPO - Nhiều người tìm đến nhà nghệ nhân sinh vật cảnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Quý ở khu trung tâm thành phố Đà Lạt để chiêm ngưỡng cây hoa ly cao tới 2,5m, trổ tới 6 đóa hoa màu vàng mơ và tỏa hương thơm ngát.

Ông Nguyễn Ngọc Quý (78 tuổi, trú tại 20/1 Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) kể khoảng 4 tháng trước, ông vào thăm người bạn ở xã Tà Nung, vùng ven thành phố Đà Lạt. Bạn cho ông mấy củ giống hoa ly nhỏ xíu về trồng. Vì khuôn viên nhà khá chật hẹp nên ông ươm trồng ly trong thùng xốp.

Những củ hoa ly khác phát triển bình thường và đến tháng thứ 3 thì cây trổ hoa. Duy chỉ có 1 cây vươn mình cao lên mãi. Đến tháng thứ 4, khi đạt chiều cao 2,5m (cao gấp 3 lần cây ly bình thường) mới chịu đơm bông. Những cây ly khác thường chỉ nở 4 hoa, nhiều nhất 5 đóa hoa, riêng cây này có tới 6 hoa màu vàng mơ và tỏa hương thơm ngát.

Cây hoa ly có chiều cao lạ thường ở Đà Lạt ảnh 1

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Quý bên cây ly cao lạ thường

Vì thân cây ly mảnh khảnh nhưng lại quá cao nên chủ nhân phải leo lên ghế và với tay mới có thể buộc cành hoa vào một cây gỗ cho khỏi gãy.  

“Hơn 50 năm chơi hoa và cây cảnh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây hoa ly cao lạ thường như vậy. Tôi vừa ươm thêm vài củ ly cùng xuất xứ với cây này xem thử có đạt chiều cao khủng như thế không”, ông Quý nói.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.