Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tạo điều kiện tốt nhất để học sinh sớm trở lại trường học; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói, rét, không có chỗ ở; không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

Lúc 5h45 sáng 28/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đã họp với các địa phương nhằm cập nhật tình hình cũng như thực hiện các biện pháp ứng phó sau khi bão đổ bộ đất liền.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo các biện pháp ứng phó sau cơn bão số 4, tập trung 3 điểm chính cần lưu ý:

Thứ nhất, giữ vững tinh thần sau cơn bão, như kinh nghiệm từ những cơn bão đã qua, như năm 2021, đề nghị hết sức chú ý đến trường học, thực sự hết bão mới cho các cháu đi học.

Thứ hai, rà soát các điểm thiệt hại giúp đỡ bà con, tổng hợp các số liệu về thiệt hại về người, tài sản.

Thứ ba ,các điểm cây cối đổ, khẩn trương xuống khắc phục, tránh ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được lơ là sau cơn bão, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sau cơn bão, thành lập các đoàn kiểm tra các địa phương hoàn toàn chủ động.

Bão Noru năm 2022

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

28/09/2022 06:50

Tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi

Vào 4 giờ sáng nay (28/9), tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

28/09/2022 06:51

Nhiều nơi có gió giật cấp 13

Do ảnh hưởng của bão số 4, đảo Cù Lao Chàm ghi nhận được gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa ghi nhận gió giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắk Tô có gió giật cấp 6. Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

28/09/2022 06:54

Những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại do bão Noru gây ra tại miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 4

Nhiều cây lớn bật gốc nằm la liệt giữa đường, các bảng hiệu dây điện đứt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 5

28/09/2022 06:57

Trụ điện đổ gãy tại xã Tam Thanh, Tam Kỳ (Quảng Nam)

28/09/2022 06:58

Mưa mở rộng ra miền Bắc, Bắc Trung Bộ

28/09/2022 07:00

Kỹ năng cần thiết để ứng phó trong và sau cơn bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 7

28/09/2022 07:04

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 8

Bão quật đổ một cây to trên đường Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 9

28/09/2022 07:06

Gió mạnh, mưa lớn tiếp tục trong hôm nay

Dự báo trong sáng nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 10
Gió giật mạnh liên hồi kèm theo mưa lớn khu vực ven biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

28/09/2022 07:13

Chưa có thiệt hại về người ở bốn tỉnh vùng tâm bão Noru

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm 27/9, có một phụ nữ trở dạ, được xe quân sự chở đến bệnh viện. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục lại 89 trạm), 75 cây xanh và một số biển hiệu ngã đổ, theo TTXVN.

28/09/2022 07:15

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 11

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy chiều ngày 27/9 tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là cơn bão lớn, công tác chuẩn bị tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Đáng mừng là đến nay, thiệt hại sau bão không lớn, nhất là thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ người dân. Cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để hỗ trợ bà con. Các khu vực cây cối đổ, ảnh hưởng giao thông thì các địa phương khẩn trương khắc phục. Rà soát, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan, theo TTXVN.

28/09/2022 07:17

Tiếp tục cấm biển trong ngày 28/9

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, từ Quảng Trị đến Bình Định cần tiếp tục cấm biển trong ngày 28/9. Hiện nay nhiều người dân bắt đầu nôn nóng ra lồng bè của mình để xem thiệt hại thế nào. Cần khẩn trương sửa chữa, khôi phục các trường học. Vùng núi đề phòng mưa cục bộ, hơn 200mm, cần bố trí lực lượng xung kích ở cơ sở ứng trực sẵn sàng. Đà Nẵng cần kiểm tra tình hình 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang, theo báo Tin tức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 12

28/09/2022 07:17

28/09/2022 07:22

28/09/2022 07:24

Cây cối nhiều nơi bị quật gãy, nhà dân tốc mái

Tại Đà Nẵng, mưa đã ngớt nhưng gió rất mạnh. Cây cối nhiều nơi bị quật gãy, bật gốc, nhà dân tốc mái. Mực nước ở các sông tại thành phố dâng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 14
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 15

Ảnh: Thanh Trần

28/09/2022 07:51

Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 4, tại nhiều tuyến đường thuộc TP. Huế và các huyện, thị xã đã xảy ra tình trạng cây xanh đường phố bị đổ ngã hàng loạt. Ngay từ đầu giờ sáng, các lực lượng chức năng như công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân thu dọn cây cối đổ ngã, giải phóng ách tắc nhiều tuyến đường như quốc Lộ 1, quốc lộ 49, tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 4 cùng nhiều tuyến phố...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 16
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 17
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 18

Ảnh: Ngọc Văn

28/09/2022 07:55

Cập nhật hình ảnh TP. Hội An sau bão số 4

Cây xanh ngã đổ la liệt, nhiều nhà dân bị hư hại. Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết các lực lượng đang kiểm tra, thống kê thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 19
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 20
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 21

Ảnh: Hoài Văn

28/09/2022 07:59

Tại Quảng Ngãi, hiện trời đã tạnh mưa và hết gió. Mực nước sông dâng cao. Hàng nghìn người dân sơ tán vẫn chưa được phép về nhà. Bão số 4 quét qua, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đang kiểm kê thiệt hại. Tại xã Bình Đông, sóng lớn đã làm chìm một tàu của ngư dân xã này. Hiện ngành chức năng đang cùng người dân tiến hành trục vớt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 22
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 23

Ảnh: Nguyễn Ngọc

28/09/2022 08:44

28/09/2022 09:25

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị tốc mái, hư hỏng tài sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 25
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 26
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 27
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 28

28/09/2022 09:26

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mạnh sẽ giảm dần trong sáng nay ở các tỉnh miền Trung, riêng Kon Tum gió giật mạnh có thể kéo dài đến khoảng gần trưa.

28/09/2022 09:28

Mưa lớn sau bão diễn biến rất phức tạp

Tình hình mưa lớn sau báo dự báo diễn biến rất phức tạp do sự tác động của nhiều hình thái thời tiết gây mưa sau bão. Trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum mưa lớn kéo dài hết hôm nay với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày mai, mưa giảm dần.

Trong khi đó, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới hình thành từ cơn bão số 4, kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình bước vào một đợt mưa rất lớn, kéo dài đến 30/9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

28/09/2022 09:36

Thừa Thiên Huế tập trung khắc phục sự cố điện lưới do ảnh hưởng bão số 4

Thông tin ban đầu từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, bão số 4 đã gây sự cố mất điện tại nhiều huyện, thị xã và một phần TP. Huế.

Ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, đến sáng 28/9, bão số 4 đã gây mất điện tại huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, một phần phía đông TP Huế...

Các đơn vị kỹ thuật thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hiện tập trung cán bộ, công nhân khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 29

Ảnh: Ngọc Văn

28/09/2022 09:38

Dân quân phường Mân Thái khắc phục sự cố cây ngã đổ vào dây điện

28/09/2022 09:40

Cây đổ ngổn ngang ở Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 30
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 31

Ảnh: Thành Đạt

28/09/2022 09:51

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 32
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: TTXVN

28/09/2022 10:31

Bão số 4 gây loạt sự cố đường dây 500kV, 200kV

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 33

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bão số 4 sau khi đi vào đất liền sáng nay, không chỉ gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân, còn gây nên nhiều sự cố về đường dây 500kV cùng các lưới điện trung, hạ áp ở các tỉnh khu vực miền Trung.

Theo thống kê, có 5 sự cố đường dây 500 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Pleiku. Các đơn vị ngành điện đã khôi phục và đưa vào vận hành trở lại 3 đường dây. Lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc - Nam trong bão qua đường dây 500kV mạch 3.

Với lưới điện 220 kV, có 7 sự cố đường dây 220 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Huế đến Quảng Nam và đã khôi phục vận hành 5 đường dây. Lưới điện 110 kV có 16 sự cố đường dây 110 kV và 10 trạm biến áp 110 kV, đã khôi phục vận hành 2 đường dây 110 kV.

28/09/2022 10:34

28/09/2022 10:43

Bốn người bị thương tại Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 35

Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết: Tính đến 10h30 ngày 28/9, với sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, nhưng nhờ sự chuẩn bị ứng phó quyết liệt khẩn trương, thiệt hại bước đầu được giảm thiểu ở mức tối đa.

Cụ thể, có 4 người bị thương tại Quảng Trị. Trong bão có 3 nhà dân bị sập (Quảng Trị 2 nhà, TT-Huế 1 nhà). Bão cũng làm hư hỏng, tốc mái 157 nhà, trong đó lớn nhất ở Quảng Trị với 118 nhà.

Có 3 ghe nhỏ của người dân bị chìm (Đà Nẵng 2 chiếc, Quảng Nam 1 chiếc).

Có 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện. Trong đó, Quảng Nam có 4369 trạm, Đà Nẵng 3340 trạm, Quảng Ngãi 1718 trạm. Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp (Quảng Nam 372 trạm, Đà Nẵng: 163 trạm).

Bão cũng đã làm gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

28/09/2022 10:50

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 36

Gió bão cuốn bay bức tường nhà bên cạnh gây sụp đổ mái nhà của gia đình anh Kiều Hà (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 37

Anh Hà cho hay, vào lúc 22 giờ 40 phút đêm (27/9), trong lúc hai vợ chồng đang ngủ thì bức tường của nhà bên cạnh bất ngờ đổ sập đè lên mái nhà anh Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 38

“Chiếc xe máy cùng một số vật dụng trong nhà điều bị tường đè hư hỏng hết. Dành dụm bao nhiêu năm giờ bão vào lấy đi hết…”, anh Hà tâm sự. Ảnh: Nguyễn Ngọc

28/09/2022 11:01

28/09/2022 11:02

Tổng thiệt hại do bão số 4 gây ra ở Lý Sơn gần 63 tỷ đồng

Bà Phạm Thị Hương- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Lý Sơn trong suốt thời gian từ 13 giờ ngày 27/9 đến 4 giờ ngày 28/9. Sức gió mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13. Khi đi qua huyện đảo đã gây mưa lớn kéo dài và gió giật mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 40
Đến sáng 28/9, gió vẫn duy trì ở cấp 7, cấp 8. Hệ thống cây xanh cảnh quan ở Lý Sơn đổ gãy, thiệt hại đến 70%; khoảng 250 nhà dân bị tốc mái; nhiều công trình thờ tự, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hại; 16 chiếc thuyền neo đậu tại vũng trú bão (gồm 2 tàu, 14 ghe và cano nhỏ) bị hư hỏng; toàn huyện bị mất điện từ 0 giờ 14 phút ngày 28/9.

28/09/2022 11:10

Thừa Thiên Huế: 5 người bị thương, 191 nhà bị sập và tốc mái do bão số 4

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, bão số 4 quét qua tỉnh này đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, công trình công cộng, làm nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, bão số 4 đã làm 5 người bị thương nhẹ (3 người tại xã Vinh Xuân - huyện Phú Vang và 1 người phường An Hòa - TP Huế). Bão đã làm 1 nhà bị sập và 190 nhà tốc mái. Trong đó, huyện Phú Vang có 1 nhà sập và 53 tốc mái, Phú Lộc 9 nhà, A lưới 1 nhà, Quảng Điền 20 nhà, TP. Huế 107 nhà).

Ngay trong sáng 28/9, các lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích ứng phó mưa bão trên địa bàn đã có mặt tại những địa bàn bị bão gây thiệt hại nặng để giúp dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Đối với trường hợp đi xe máy tử vong trong tối 27/9 tại huyện Phú Vang, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tiến hành xác minh nguyên nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 41

Ảnh: Ngọc Văn

28/09/2022 11:46

Công an ‘giải cứu’ 130 tấn lúa tại nhà kho hợp tác xã

Sáng 28/9, lực lượng công an tại TT-Huế đã kịp thời di dời 130 tấn lúa thuộc khuôn viên Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thanh (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, TT-Huế).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 42

Ảnh: Ngọc Văn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 43

Ảnh: Ngọc Văn

Ngoài việc di dời toàn bộ số thóc lúa tại nhà kho bị gió cuốn tốc mái đến nơi khô ráo, Công an huyện Quảng Điền còn hỗ trợ Hợp tác xã Phú Thanh gia cố, giằng chống lại khu nhà kho, lợp lại mái tôn, đề phòng mưa lớn tái diễn.

28/09/2022 11:50

Thủ tướng: Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác ứng phó với bão Noru

Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 44
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá thiệt hại và rút kinh nghiệm trong ứng phó với bão Noru. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá các cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và ứng phó bão với bão số 4. Với tinh thần phòng hơn chống, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu trong ứng phó.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp nhanh nhằm đánh giá và dự báo tình hình, khắc phục hậu quả do bão gây ra và ứng phó mưa lũ, thiên tai có thể tiếp diễn sau bão, ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản nhân dân và nhà nước, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau bão để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, trên tinh thần là làm nhanh, khẩn trương, hiệu quả.

Đồng thời, rút kinh nghiệm với các tình huống tương tự, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

28/09/2022 11:51

28/09/2022 11:59

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 46
Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

28/09/2022 13:12

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

28/09/2022 13:12

28/09/2022 15:04

Thủ tướng: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão lũ ảnh 48
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, các cấp, ngành, đặc biệt là các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại công tác phòng, chống bão; đánh giá kịp thời, khách quan các thiệt hại do mưa bão; triển khai ngay các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời đối với các thiệt hại; nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị thương, thiệt hại về vật chất do bão.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tạo điều kiện tốt nhất để học sinh sớm trở lại trường học; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói, rét, không có chỗ ở; không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

28/09/2022 15:14

28/09/2022 17:00

Từ chiều 28/9, bão số 4 không còn ảnh hưởng đến Việt Nam

Nhận định về diễn biến hoàn lưu sau bão số 4, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, sáng 28/9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Từ trưa và chiều 28/9, bão số 4 không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

28/09/2022 17:00

MỚI - NÓNG