Có 10 kết quả :

Dân khắc khoải chờ thương lái, doanh nghiệp

Dân khắc khoải chờ thương lái, doanh nghiệp

TP - Với trên 70 ngàn héc ta chuyên canh về các loại cây ăn trái, tỉnh Đồng Nai được xem là thủ phủ trái cây, cung cấp cho thị trường trong nước, chế biến và xuất khẩu. Tình trạng dịch COVID-19 kéo dài suốt nhiều tháng qua cùng với đó là giãn cách xã hội đã khiến nông sản ùn ứ, tràn ngập tại vườn. Tại Đắk Lắk, dân cho bò ăn bơ vì không thể tiêu thụ.
Mùa khô 2019-2020, vùng ĐBSCL có gần 10.000ha sầu riêng bị ảnh hưởng. Ảnh: CẢNH KỲ

Thường trực nỗi lo hạn, mặn

TP - Mùa khô 2019-2020, ĐBSCL có khoảng 25.120 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng bởi khô hạn, xâm nhập mặn. Dự báo, mùa khô 2020-2021, khô hạn, xâm nhập mặn tiếp tục tấn công khu vực này, thậm chí ở mức độ nghiêm trọng.
Nông dân ĐBSCL đã thu hoạch lúa bằng máy khoảng 30% diện tích

Nông dân đi trước vẫn nghèo

TP - Theo định hướng của Bộ NN-PTNT, sản lượng lương thực của ĐBSCL đạt 21 triệu tấn vào năm 2020, nhưng năm nay đã đạt được, vượt trước 10 năm. Nông dân thâm canh lúa với năng suất cao áp dụng công nghệ sinh thái, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế… nhưng nhiều người vẫn nghèo đói và thất học.