Trên 865 làng đồng bào đã có nhà Rông

Trên 865 làng đồng bào đã có nhà Rông
TP - Đến đầu tháng 8/2014 Kon Tum có 547 nhà Rông trên tổng số 588 làng đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 86%).

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, bà Bùi Thị Thanh Vân cho biết: Đến đầu tháng 8/2014 Kon Tum có 547 nhà Rông trên tổng số 588 làng đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 86%); nhiều huyện đạt tỷ lệ 100% làng có nhà Rông như huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Kon Plông… 

HK
* Tôm, cá chết hàng loạt. Hiện nay, trên nhiều diện tích nuôi thủy hải sản ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang có hiện tượng tôm, cá chết chưa rõ nguyên nhân. 

Xã Quảng Trung có 270/1.505 hộ nuôi trồng thủy hải sản, với tổng diện tích 350 ha đầm, bãi bồi ở ven sông Yên. Hơn 1 tháng nay tại địa bàn này xuất hiện tình trạng tôm và cá đột nhiên chết khiến cho nhiều hộ dân lo lắng. 

Hoàng Lam - Phạm Nhài

* Diễn đàn phòng, chống mại dâm 2014. Ngày 7/8, Trung tâm Thanh thiếu nhi Trung ương (thuộc Trung ương Đoàn) phối hợp với Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức diễn đàn “Đoàn thanh niên đối với công tác phòng chống mại dâm”. 

Tham dự diễn đàn có gần 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên của 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Hoàng Lam- Phạm Nhài
* Xây dựng quảng trường, trung tâm hội nghị trăm tỷ. UBND tỉnh Trà Vinh vừa chấp thuận đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm tỉnh, trên diện tích 4,6 ha, tại TP Trà Vinh (Trà Vinh), tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2014 -2015. 

UBND tỉnh Hậu Giang cũng vừa thống nhất đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị của tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. 

Diệu Hiền- Ngọc Duyên
* Biến đổi khí hậu ảnh hưởng hàng ngàn hộ dân. UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng ngàn cư dân ven biển Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành.

Trong 3 năm qua, đã gây thiệt hại hơn 814 căn nhà và 27.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn trái với tổng thiệt hại 325 tỷ đồng. 

Diệu Hiền

MỚI - NÓNG