Cầu thủ Qatar nói U23 Việt Nam 'thi đấu bằng cả trái tim'

Cầu thủ Qatar nói U23 Việt Nam 'thi đấu bằng cả trái tim'
"Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu tốt và xứng đáng có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó, đội Việt Nam chơi bằng cả trái tim và đam mê. Họ san bằng được cách biệt tới hai lần. Điều này khiến chúng tôi bất ngờ, dù biết trước đó họ từng làm được điều tương tự”, Al Emadi của U23 Qatar chia sẻ sau trận bán kết.

Ở trận bán kết U23 châu Á, Qatar đã hai lần vươn lên dẫn trước trong 90 phút, nhưng Việt Nam ngoan cường bám đuổi nhờ cú đúp của Quang Hải, trong đó có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 88.

Khép lại hai hiệp phụ không bàn thắng, U23 Việt Nam và U23 Qatar kéo nhau vào loạt luân lưu để phân định thắng bại. Tại đây, thủ môn Tiến Dũng chơi còn xuất sắc khi anh cản được hai cú đá bên phía Qatar, giúp Việt Nam vào chơi trận chung kết cấp độ châu lục lần đầu tiên trong lịch sử.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu tốt và xứng đáng có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó, đội Việt Nam chơi bằng cả trái tim và đam mê. Họ san bằng được cách biệt tới hai lần. Điều này khiến chúng tôi bất ngờ, dù biết trước đó họ từng làm được điều tương tự”, Al Emadi chia sẻ sau trận đấu.

"Chúng mừng Việt Nam. Họ là đội chơi tốt hơn. Hy vọng chúng tôi có thể học được kinh nghiệm từ trận đấu này và trở lại tốt hơn", Al Emadi nói thêm.

Thua Việt Nam, Qatar sẽ tranh giải ba. Đây là cơ hội để đội bóng này trả món nợ với Hàn Quốc tại bán kết giải năm 2016, khi họ được chơi trên sân nhà.

“Chúng tôi sẽ đá hết mình trong trận tranh giải ba và có được kết quả tốt. Đội cố gắng rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong trận đấu với Việt Nam", Al Emadi nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có tương lai tốt hơn. Xin chúc mừng Việt Nam. Chúng tôi khởi đầu tốt và có bàn mở tỷ số nhưng không may mắn ở giải đấu này”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.