Đức Chinh: Quân bài dự phòng chiến lược của thầy Park

Đức Chinh bật khóc vì sung sướng sau khi cùng U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: Hữu Phạm.
Đức Chinh bật khóc vì sung sướng sau khi cùng U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: Hữu Phạm.
TP - Đức Chinh là cầu thủ thuộc thế hệ U20 Việt Nam tham dự World Cup U20, từng là cây săn bàn chủ lực của U19 Việt Nam trước đó.

Đức Chinh không được HLV Park Hang Seo đánh giá quá cao khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu giúp anh dần ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc. Hai pha lập công trong các trận giao hữu vào lưới Ulsan Hyundai FC và U23 Palestine giúp cầu thủ 20 tuổi được ông Park điền tên vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Hà Đức Chinh chơi tròn vai trong suốt chặng đường đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Nhưng ở thời khắc quan trọng, anh tỏa sáng đúng lúc để góp công đưa đội nhà vào đến chung kết.

HLV Park Hang Seo đã chọn Đức Chinh làm quân bài dự phòng chiến lược. Ở trận đầu ra quân của đội bóng tại VCK U23 châu Á, anh còn thay thế Văn Toàn trong sơ đồ xuất phát.

Khi HLV Park Hang Seo tung anh vào thay Công Phượng đúng ở phút cuối cùng trận đấu với Iraq, Chinh trở thành quân bài tẩy của 23 Việt Nam ở 30 phút hiệp phụ. Anh dứt điểm 2 lần, 1 lần trúng đích là cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam. Anh còn thực hiện thành công quả đá luân lưu sau đó.

Trong trận bán kết trước Qatar, Đức Chinh - chàng trai người dân tộc Mường được vào sân thay Công Phượng trong hiệp 2 và anh cùng đồng đội lại giành chiến thắng.

Sự nghiệp và phong cách thi đấu của Chinh “đen” chịu ảnh hưởng lớn từ HLV cựu tiền đạo VN Nguyễn Việt Thắng. Việt Thắng huấn luyện Chinh từ những ngày đầu chàng trai quê Phú Thọ gia nhập PVF.

Lò PVF cung cấp cầu thủ cho các CLB

Trong danh sách tập trung ĐT U18 Việt Nam (2017), PVF đóng góp quân số đông nhất với 7 cầu thủ cùng HLV Việt Thắng.

Cuối năm 2017, 22 cầu thủ ưu tú của PVF là các học viên sinh năm 1997, 1998, 1999, 2000 đã chính thức được PVF bàn giao cho 6 CLB tại V-League gồm SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC, XSKT Cần Thơ, Hà Nội FC, B.Bình Dương, Nam Định và 3 CLB hạng Nhất: CLB Huế, Đồng Tháp, Bình Phước để thi đấu cho mùa giải 2018. Những cầu thủ như Lê Văn Điệp, Nguyễn Thành Lộc, Trần Thanh Long, Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh, Trần Văn Hòa, Phan Văn Biểu, Lê Xuân Tú cùng lúc nhận được 3-4 lời đề nghị từ các CLB trên.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009, đến nay trải qua 9 mùa tuyển sinh trên khắp cả nước, PVF hiện đang đào tạo 192 học viên thuộc đủ mọi lứa tuổi từ U11 đến U19. PVF đã liên tục đạt được những thành tích nổi bật tại các giải bóng đá trẻ trong và ngoài nước.

Sau nhiều năm hoạt động tại TPHCM, giờ đây trung tâm đào tạo PVF đã chuyển ra huyện Văn Giang, Hưng Yên làm nơi đóng đại bản doanh. Đây là sự kiện có tính chất bước ngoặt nhằm đưa PVF lên một tầm cao mới, với những thay đổi đột phá về chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm bóng đá đạt đẳng cấp quốc tế và sản sinh ra nhiều nhân tài cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Trên cương vị là tân giám đốc Học viện Bóng đá PVF, cựu ngôi sao Manchester United Ryan Giggs tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ dự World Cup 2030!

Sự nghiệp và phong cách thi đấu của Chinh “đen” chịu ảnh hưởng lớn từ HLV cựu tiền đạo VN Nguyễn Việt Thắng. Việt Thắng huấn luyện Chinh từ những ngày đầu chàng trai quê Phú Thọ gia nhập PVF.

MỚI - NÓNG