Cầu nối hoàn lương

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều thanh niên từng bị án phạt tù đã vững bước làm lại cuộc đời với sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang.

Mấy ngày nay, anh Thân Thế Anh (SN 1996, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) luôn bận rộn với việc cải tạo ao nuôi cá. Anh mới vào đàn ngan và gà. Tạm nghỉ tay, anh chia sẻ, anh từng có những giây phút bồng bột để rồi phải trả giá đắt bằng những năm tháng tù tội. Năm 2015, lúc đó Thân Thế Anh mới 19 tuổi, anh đi uống rượu với bạn bè. Sau đó, một người bạn rủ anh tham gia một cuộc đánh nhau. Thân Thế Anh bị bắt và nhận án phạt 16 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Năm 2019, Thân Thế Anh bắt đầu chịu án phạt tù. Tháng 2/2022, anh ra tù, trở về địa phương.

Cầu nối hoàn lương ảnh 1

Anh Thân Thế Anh được tổ chức Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để làm kinh tế trang trại.

Trở về nhà, anh Thân Thế Anh quyết định làm lại cuộc đời. Sẵn có trang trại của gia đình, anh lập nghiệp với con cá, gà và vịt. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, anh bị thua lỗ. Năm 2022, trang trại của anh bị lỗ khoảng 100 triệu đồng. Đang bí vốn làm ăn, anh kịp thời nhận được hỗ trợ về vốn vay ưu đãi của tổ chức Đoàn, Hội. Huyện Đoàn và Hội LHTN huyện Việt Yên phối hợp với ngân hàng để giúp anh vay 100 triệu đồng. “Lúc tôi chấp hành xong án tù về địa phương, cán bộ Đoàn cơ sở đã đến thăm hỏi, động viên khiến tôi rất cảm động. Tổ chức Đoàn, Hội giúp tôi vay vốn với lãi suất ưu đãi, tôi có thêm nguồn lực và vững tâm trên con đường làm lại cuộc đời”, Thân Thế Anh tâm sự.

Anh Nông Văn Tới, một thanh niên người dân tộc Nùng (xã Giáo Liêm, Sơn Động) cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp từ sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn và Hội. Năm 2018, trong một lần uống rượu say, anh Tới có cãi vã với bạn bè cùng quê, rồi xảy ra đánh nhau. Sau đó, anh bị kết án phạt tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Tháng 1/2022, anh Tới chấp hành xong án phạt tù về nhà. Lúc này, anh chỉ làm ruộng không đủ tiền nuôi vợ con. Bởi vậy, anh có nguyện vọng đi làm ở khu công nghiệp để có thêm tiền lo cho gia đình, nhưng anh gặp khó khăn về giấy tờ nhân thân để đi tìm việc. “Cán bộ Đoàn và công an cơ sở đã cùng hỗ trợ tôi hoàn thiện các giấy tờ về nhân thân để tôi có thể đi xin việc. Nhờ vậy, tôi đã có việc làm ổn định ở khu công nghiệp, với thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tôi có tiền chăm lo cho gia đình và yên tâm làm việc, tự tin hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù”, anh Tới cho hay.

Anh Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2021, tỉnh Bắc Giang có đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh”, trong đó các cấp Đoàn và Hội tỉnh Bắc Giang là một lực lượng nòng cốt phối hợp với công an hỗ trợ những thanh niên hết hạn tù về địa phương. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang trọng tâm vào hoạt động định hướng nghề nghiệp và việc làm cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án phạt tù tại trại giam. Cơ sở Đoàn các cấp và Hội trong tỉnh Bắc Giang phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng tại địa phương tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển kinh tế. “Chúng tôi đã vận động 165 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội. Các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh Bắc Giang hỗ trợ, giới thiệu giúp 7 thanh niên ra tù có việc làm ổn định”, anh Quân chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.