'Cát tặc' tự đánh chìm phương tiện để đối phó với công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông sẽ tự đánh chìm phương tiện để gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 3 ghe bơm vi phạm bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

'Cát tặc' tự đánh chìm phương tiện để đối phó với công an ảnh 1

Phương tiện khai thác cát trái phép được trục vớt xử lý

Theo đó, vào khoảng 3h45 sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an Đồng Nai tuần tra trên vàm Bà Chèo một nhánh sông Đồng Nai thuộc xã Tam An huyện Long Thành đã phát hiện 3 ghe đang khai thác cát trái phép. Khi tổ công tác tiếp cận yêu cầu dừng phương tiện, những người trên ghe đã tự đánh chìm phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt, lập hồ sơ bàn giao phương tiện cho trạm CSGT đường thủy Long Hưng tạm giữ. Cả 3 phương tiện đều là ghe vỏ gỗ, không rõ số hiệu đăng ký, tải trọng. Trên các tuyền đều gắn các thiết bị, máy móc phục vụ cho việc bơm hút cát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Trước đó vào đêm 12/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện 2 ghe đang bơm hút cát trên sông Đồng Nai đoạn thuộc cù lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các chủ phương tiện đã nhấn chìm ghe và nhảy xuống sông trốn thoát. Công an đã trục vớt, tạm giữ các ghe vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.