Cặp vợ chồng thuê người dằn mặt hàng xóm dẫn đến án mạng

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CAND
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CAND
Do bị chặt phá cà phê, hai vợ chồng ở Lâm Đồng đã nhờ người giải quyết sự việc. Trong lúc xô xát, thanh niên được thuê đã đâm chết đối phương.

Ngày 24/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh thực hiện bắt tạm giam 4 đối tượng được xác định là có liên quan đến cái chết của ông Trần Văn Thà (44 tuổi), ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ninh Văn Nam (35 tuổi), Đoàn Thị Huệ (30 tuổi, vợ của Nam), Đoàn Văn Lượng (20 tuổi) và Ninh Văn Đương (22 tuổi), đều trú tại thôn 1, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, 4 người bị bắt giữ khai nhận, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất cà phê, thời gian gần đây ông Trần Văn Thà đã 2 lần vào rẫy của vợ chồng Ninh Văn Nam chặt phá 40 cây cà phê đã cho kinh doanh.

Do đó, vợ chồng Ninh Văn Nam đã nhờ Lượng và Đương mai phục, đánh Thà để dằn mặt. Tuy nhiên, trong lúc hai bên xô sát nhau, Đoàn Văn Lượng đã dùng hung khí đâm ông Trần Văn Thà tử vong.

Trước đó, ngày 23/11, người dân địa phương trong lúc đi làm về đã phát hiện ông Trần Văn Thả tử vong trên đường, cách thi thể nạn nhân không xa là chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.