Cập nhật COVID-19: Khởi tố người tung tin Đà Lạt có ca tử vong do COVID-19

Đinh Vĩnh Sơn tại cơ quan điều tra
Đinh Vĩnh Sơn tại cơ quan điều tra
TPO - Tung tin thất thiệt TP.Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 người đã tử vong, Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vửa bị Công an tỉnh khởi tố.

Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”  .

Trước đó, sáng 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Lâm Đồng phát hiện 1 tài khoản facebook có tên “Hồ Hoàng Duy” (“Đại Tướng Hồ”) đăng tải trong nhóm facebook cộng đồng (khoảng 60.000 thành viên) “Việc Làm Thêm Học Sinh, Sinh Viên Đà Lạt” bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Nội dung thông tin được đăng tải như sau: “Thông tin mới nhất về Covid Đà Lạt. Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4h sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó. Dự tính số người tiếp xúc với bệnh nhân khoảng trên dưới 500 người.

Bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, còn 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Thông tin mình sẽ cập nhật thêm. Mọi người chú ý không đi đâu nếu không cần thiết. Thông tin trên hoàn toàn chính xác. Không phải mình đùa 1-4 đâu, mình cũng không dư 12 triệu đóng phạt đâu, nên không rảnh đăng tin tào lao làm gì. Nên mọi người ai không tin thì lượn chỗ khác”.

Bài viết này đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ và khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

15 phút sau khi đăng bài viết, chủ tài khoản facebook trên đã xóa bài và khóa tài khoản.

Tiến hành xác minh, các cơ quan chức năng xác định, các thông tin, hình ảnh cá nhân đăng tải trên tài khoản này (trước thời điểm khóa) có nhiều hình ảnh cá nhân trùng khớp với hình ảnh của Hồ Hoàng Duy (29 tuổi, trú tại TP.Đà Lạt) nên đã mời Duy lên làm việc.

Qua làm việc với anh Duy, cơ quan điều tra xác định anh không phải là chủ tài khoản facebook “Hồ Hoàng Duy” mà có đối tượng nào đó đã sử dụng hình ảnh cá nhân của anh để lập tài khoản giả mạo và đăng tải bài viết sai sự thật nêu trên.  

Mở rộng hướng điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nêu trên là Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi giả mạo facebook của anh Duy để đăng thông tin thất thiệt.

 Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Vĩnh Sơn (Kim Anh)

Đà Nẵng: 45 nhân viên y tế thực hiện cách ly 14 ngày sau khi bệnh nhân 135 xuất viện

Chiều 10/4, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: sau khi bệnh nhân số 135 mắc COVID-19 được cho ra viện, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã bố trí cho 45 nhân viên y tế gồm bác sĩ, y tá, điều dưỡng của khoa Y học Nhiệt đới của bệnh viện trực tiếp điều trị cho 6 bệnh nhân mắc COVID đi thực hiện cách ly theo quy định.

Theo lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng, trong thời gian các bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị, để đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế, Bệnh viện đã quán triệt và bố trí chỗ ăn ở ngay tại bệnh viện cho các nhân viên để thực hiện cách ly tại chỗ, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Việc thực hiện cách ly y tế đối với 45 nhân viên y tế sẽ bắt đầu từ ngày 10/4, sau khi bệnh nhân 135 được điều trị thành công.

Được biết, nơi bố trí 45 nhân viên y tế bệnh viện Đà Nẵng cách ly là một khách sạn lớn trên địa bàn TP. 

Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cũng cho hay: trong quá trình điều trị, nhân viên y tế đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tất cả đều được trang bị đầy đủ các loại bảo hộ theo yêu cầu. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn hơn nữa, bệnh viện Đà Nẵng đã báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của TP để thực hiện cách ly 14 ngày đối với các nhân viên trực tiếp điều trị cho 6 ca mắc bệnh đã được chữa lành. 

Để đảm bảo các hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tiếp nhận điều trị kịp thời trong trường hợp có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới, các nhân viên y tế tại khoa Y học nhiệt đới sẽ được chia thành 6 ekip. Trong trường hợp tiếp nhận bệnh nhân mới, mỗi lần sẽ có ekip luân phiên nhau trở lại bệnh viện và thực hiện việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Trong trường hợp số bệnh nhân tăng cao ngoài dự kiến, bệnh viện sẽ có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo việc điều trị lên trên hàng đầu.

Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thay mặt Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng trao tiền thưởng đột xuất cho 45 nhân viên y tế trực tiếp chữa trị cho 6 bệnh nhân. Mỗi người được nhận 5 triệu đồng. (Nguyễn Thành)

Cần Thơ: Phạt 15 triệu đồng vì bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Chánh Thanh tra Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Tấn Lực, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với ông Phan Đắc Phương, SN 1982, ngụ số 19, khu C10, đường D4, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau) bán khẩu trang không rõ nguồn gốc...

Ông Phan Đắc Phương có hành vi kinh doanh trang thiết bị y tế không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu, không có có chứng minh nguồn gốc xuất xứ (kinh doanh trang thiết bị y tế Nhóm 1, loại A là khẩu trang y tế không có giấy chứng minh rõ nguồn gốc, xuất xứ), vi phạm tiết a, khoản 2, Điều 54, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài phạt 15 triệu đồng, cơ quan chức năng tịch thu 25 cái khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của ông Phan Đắc Phương kinh doanh tạp hoá, mỹ phẩm nhưng lại bán khẩu trang y tế cho khách hàng. Ông Phan Đắc Phương khai nhận, đã mua 2.000 khẩu trang (200 bọc, mỗi bọc 10 chiếc) từ một người tên Sang (không rõ địa chỉ) và bán lại cho Trung tâm cai nghiện ma tuý tỉnh Cà Mau. (Nguyễn Tiến Hưng)

Hà Nam: 195 người tiếp xúc gần với BN251 âm tính với SARS-CoV-2

Chiều nay 10/4, số người liên quan đến bệnh nhân (BN) 251 tại Hà nam lên tới tên 700 người, trong đó có 205 trường hợp tiếp xúc gần (F1). Đáng mừng là đã có tới 193/205 trường hợp tiếp xúc gần đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện có 205 trường hợp, trong đó có trên 60 nhân viên y tế được điều tra, xác định có liên quan đến bệnh nhân 251 đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung. Ngoài ra, có trên 560 người được xác định F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, nâng tổng số người liên quan với bệnh nhân 251 lên trên 700 trường hợp.

Liên quan đến tình hình bệnh COVID- 19 tại Hà Nam, cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, đơn vị này cũng nhận được kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận, 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 là người của Công ty Trường Sinh (đơn vị chuyên cung cấp nước sôi, suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó, bệnh nhân H.T.B (57 tuổi) và N.T.H (35 tuổi) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, bệnh nhân L.T.H (44 tuổi) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cả 3 bệnh nhân này trước đó đều trong đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội xuống cơ sở 2 ở Hà Nam làm việc, sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. (Hoàng Long)

Bắc Ninh: Bệnh nhân mắc COVID–19 đầu tiên điều trị được ra viện

Bệnh nhân số 74 (bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên điều trị tại Bắc Ninh, thường trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đã âm tính và xuất viện vào ngày 10/4.

Bệnh nhân COVID-19 số 74 (23 tuổi), du học sinh từ Lille (Pháp) trú tại Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngày 16/3, bệnh nhân từ Paris (Pháp) về Việt Nam trên chuyến bay VN0018, số ghế 25H và nhập cảnh về Việt Nam tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Từ sân bay Vân Đồn, bệnh nhân này được đưa thẳng về khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Ninh. Kết quả khám sàng lọc ban đầu tại khu cách ly tập trung, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở. Ngày 17-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh tiến hành lấy mẫu toàn bộ các hành khách đi cùng chuyến bay, trong đó có bệnh nhân số 74 gửi ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sau đó, bệnh nhân này được khẳng định mắc COVID -19.

Đến ngày 18/3, bệnh nhân này xuất hiện ho khan, mệt, không đau họng, không khó thở, sốt 38,3 độ C, được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh) theo dõi và điều trị.

Qua quá trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhân này chuyển biến tích cực từng ngày và không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở. Sau 3 lần xét nghiệm, bệnh nhân này âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cho bệnh nhân xuất viện và hỗ trợ xe đưa về nhà, hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà để theo dõi.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, thời gian vừa qua, bệnh viện này tiếp nhận cách ly 444 trường hợp nghi mắc COVID - 19. Hiện tại đây chỉ còn 17 trường hợp đang cách ly theo dõi.

Trong ngày 10/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong đến động viên, khen thưởng các y bác sĩ Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. (Nguyễn Thắng)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.