Cặp đôi xiếc Việt và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

TP - Khi tiết mục xiếc đu dây mang tên “Khoảnh khắc tình yêu” do cặp đôi Hiển Phước và Thanh Hoa kết thúc, hơn 2.000 khán giả tại rạp xiếc thuộc thành phố Almaty (Kazakhstan) đã đồng loạt đứng lên cùng những tràng pháo tay kéo dài bởi tiết mục đã đem cho họ những cảm xúc thăng hoa, bay bổng đầy lãng mạn.

Khổ luyện

Hiển Phước sinh ra trong một gia đình có ba đời làm nghề xiếc. Vì thế, anh sớm được làm quen với nghệ thuật này ngay từ nhỏ và được Nhà hát Phương Nam lựa chọn, gửi đi đào tạo tại trường Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Phước trở lại Nhà hát Phương Nam, tham gia nhiều tiết mục như Nhào lộn, Thăng bằng trên dây. Ngoài ra, anh còn là một trong những diễn viên chủ lực trong các vở kịch xiếc của nhà hát như Cha Rồng - Mẹ Tiên, Ba Tư huyền bí, Bí ẩn nơi đảo hoang…

Ngược lại với Hiển Phước, Thanh Hoa sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghề xiếc. Tuy nhiên, vì đam mê với bộ môn nghệ thuật này, cô đã tự tập biểu diễn xiếc thông qua chiếc... tivi. Năm 15 tuổi, tình cờ được biết Nhà hát Phương Nam tuyển diễn viên, cô bé đã mạnh dạn đăng ký dự tuyển và may mắn được nhận vào học nghề. Hoa vừa học, vừa xin phụ bán căng tin nhà hát để có tiền sinh hoạt và theo đuổi đam mê. Cô đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành diễn viên xiếc thực thụ với những tiết mục như Đu dây đôi, Đu quay nam nữ, Xe đạp tập thể, Múa dây lụa... Hoa cũng là một trong những diễn viên chủ lực trong các vở kịch xiếc của nhà hát.

Cặp đôi xiếc Việt và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế ảnh 1

Hiển Phước- Thanh Hoa nhận giải thưởng Huy chương Vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế Kazakhstan tháng 7/2023

Năm 2016, người bạn diễn cùng với Thanh Hoa chuyển công tác qua đoàn khác. Cô đã rủ Hiển Phước cùng tập tiết mục Đu dây đôi. Ban đầu, Phước từ chối bởi anh vốn bị rối loạn tiền đình, dễ bị chóng mặt khi biểu diễn ở độ cao. Thanh Hoa phải thuyết phục mãi, Phước mới nhận lời và không ít lần, anh ói ra mật xanh, mật vàng khi mới nhào lộn được vài vòng. Phải mất gần một năm tập luyện, tiết mục xiếc mới có thể hoàn thành. Nhưng, trong những lần trình diễn đầu tiên, tiết mục này bị chê là nhạt, đơn điệu. Không nản chí, cả hai tìm tới những thầy cô dạy xiếc lâu năm để nhờ chỉ dạy thêm và tự thân nghiên cứu, tìm hiểu các tiết mục xiếc của nước ngoài để học hỏi, rút kinh nghiệm.

Thanh Hoa nhớ lại: “Nếu chỉ là những động tác kỹ thuật xiếc đơn thuần thì nhiều nghệ sĩ đi trước còn diễn tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi muốn tìm kiếm, sáng tạo mới hơn cho tiết mục, tạo được sức hút không chỉ về kỹ thuật mà còn ở phần trình diễn. Thời lượng cho một tiết mục xiếc chỉ vài phút, chúng tôi muốn gói gọn trong đó một câu chuyện có cảm xúc, có xung đột, có tình huống thắt mở của kịch… Chúng tôi nhờ các đạo diễn kịch, đạo diễn ballet hướng dẫn thêm. Khi đã định hình, cả hai vừa diễn vừa tập, ngày nào cũng tập liên tục 7 - 8 tiếng đồng hồ”.

Không chỉ giành huy chương vàng quốc tế của Liên hoan xiếc tại Kazakhstan, Hiển Phước - Thanh Hoa còn giành nhiều thành tích như: Huy chương bạc Liên hoan Xiếc quốc tế “Con voi vàng” tại Tây Ban Nha, Giải đặc biệt Liên hoan Xiếc quốc tế “Idol” tại Nga, Giải mâm vàng Monte Carlo Liên hoan Xiếc quốc tế tại Pháp; huy chương vàng Liên hoan Xiếc quốc tế tại Việt Nam. Cả hai được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2019.

Gần 3 năm trời khổ luyện, tới năm 2019, tiết mục xiếc “Khoảnh khắc tình yêu” đã dần hình thành. Những buổi đầu tiên, vở diễn đã được khán giả nhiệt liệt đón nhận bởi không chỉ là một tiết mục xiếc đu dây đơn thuần, qua những màn phô diễn kỹ thuật xiếc trên dây gây sự hồi hộp đến nghẹt thở, cặp đôi đã kể cho người xem một câu chuyện tình lãng mạn từ những động tác múa đầy mê hoặc. Họ không chỉ là diễn viên xiếc mà đã hoá thân thành những vũ công, bay bổng trên không trung như đôi chim cùng những động tác chuyển động hình thể, ánh mắt, gương mặt… Cùng với ánh sáng và âm nhạc, những khoảnh khắc đẹp lung linh của tình yêu đôi lứa được thể hiện bằng ngôn ngữ của ballet khiến người xem vỡ oà trong cảm xúc.

Tình yêu đơm hoa từ xiếc

“Khoảnh khắc tình yêu” của Hiển Phước và Thanh Hoa đã trở thành tiết mục “đinh” của Nhà hát Phương Nam, được đại diện cho nhà hát đi dự liên hoan trong nước và tại nhiều nước châu Âu. “Rất nhiều nhà tổ chức châu Âu mời chúng tôi tham gia các chương trình xiếc, nhất là mùa Noel hằng năm hay các dịp lễ Valentine, tiết mục của chúng tôi luôn được lựa chọn, dành cho phần kết của chương trình bởi sự độc đáo cũng như nội dung câu chuyện phù hợp với mùa của sum họp, mùa của tình yêu lãng mạn” - Hiển Phước nhớ lại.

“Khoảnh khắc tình yêu” càng đẹp hơn bởi qua những lần diễn chung, Hiển Phước và Thanh Hoa đã tìm được một nửa còn thiếu của mình. Nhờ tình yêu, “Khoảnh khắc tình yêu” càng thêm thăng hoa bởi mỗi lần ra sân khấu, họ không chỉ diễn nữa mà thực sự đang hoà vào nhau và cùng chia sẻ tình yêu của mình đến với mọi người. “Ban đầu, chúng tôi diễn với nhau chỉ như những người bạn diễn nhưng sự gần gũi, va chạm cùng sự đam mê với vai diễn đã khiến cả hai thêm hiểu nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Từ hai con người có tính cách tưởng như rất khác biệt nhau trong cuộc sống, chúng tôi đã trở nên hoà hợp hơn để rồi mỗi lần trình diễn, tình yêu của chúng tôi lại thêm một lần được thể hiện” - Hoa tâm sự.

“Thành tích của Hiển Phước và Thanh Hoa không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực trui rèn lâu dài mà còn góp phần định danh xiếc TPHCM trên trường quốc tế. Thông qua những dấu ấn Hiển Phước - Thanh Hoa đã thể hiện, chúng tôi đang nỗ lực kết nối quan hệ để có thêm cơ hội đưa diễn viên trẻ cọ xát ở các đấu trường quốc tế để xiếc TPHCM tiếp tục có thêm những Hiển Phước, Thanh Hoa…”

NSƯT Bích Liên, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam

Trong chuyến lưu diễn tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty 2023 (Kazakhstan) cuối tháng Bảy vừa qua, cặp đôi này tưởng như phải bỏ cuộc bởi Hiển Phước bị chấn thương vai còn Thanh Hoa bị bệnh do thức ăn không phù hợp. Ý thức được quy mô và uy tín của cuộc thi, cả hai lại động viên nhau: “Đừng đặt nặng giải thưởng. Chúng ta làm hết sức để chinh phục khán giả”.

Trước giờ thi đấu, Hiển Phước đã phải xịt thuốc giảm đau còn Thanh Hoa cố gắng nuốt vội 2 quả trứng do người yêu luộc cho để có sức thi. Cả hai ra sân biểu diễn trong tình trạng sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế nhưng, khi âm nhạc cất lên, cả hai lại quên hết mệt mỏi, đau đớn. Một lần nữa, cặp đôi lại thăng hoa với tình yêu và đoạt huy chương vàng - huy chương cao nhất của liên hoan.