Cảnh giác doanh nghiệp ma đến từ UAE

Cảnh giác doanh nghiệp ma đến từ UAE
TP - Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, gần đây, đối tác Al-Asil for Manpower (số 126 đường Abu Dahbi Ibnu Khaldun, UAE) do ông Abdullah Al Shamisi làm giám đốc đề nghị hợp tác với một doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam để đưa lao động sang làm việc ở các khách sạn tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại UAE khẳng định: Các địa chỉ và số điện thoại liên lạc của Al-Asil for Manpower và các khách sạn mà đối tác này yêu cầu cung ứng lao động là không có thực. Giấy tờ mà đối tác cung cấp cho phía Cty Việt Nam liên quan đến thủ tục xin giấy phép làm việc và thị thực nhập cảnh nghi là giả mạo, mức lương đưa ra trong thư yêu cầu và hợp đồng lao động cao bất thường.

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, đối tác Al-Asil for Manpower không đủ tư cách pháp lý để ký kết các hợp đồng tuyển dụng lao động Việt Nam sang UAE; yêu cầu các doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam không đàm phán, ký kết hợp đồng để tránh bị lừa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.