Căng thẳng bùng phát ở biên giới Mỹ - Mexico

Dòng người di cư đang mắc kẹt, chưa biết tương lai sắp tới, tại biên giới Mỹ - Mexico
Dòng người di cư đang mắc kẹt, chưa biết tương lai sắp tới, tại biên giới Mỹ - Mexico
TPO - Hàng trăm người di cư Trung Mỹ tại Mexico đã tập trung với số đông, cố gắng vượt hàng rào ngăn cách biên giới Mỹ - Mexico, trong khi lực lượng an ninh biên giới đang cùng nhau mừng ngày Lễ Tạ ơn tại một địa điểm khác.

Chỉ với ít của cải, và trên tay bồng bế, dắt díu trẻ nhỏ, những người di cư đã cùng nhau vượt qua ranh giới, từ một sân bóng chày tại thành phố Tijuana, Mexico. Khoảng 6000 người di cư đã cùng nhau đi thành đoàn, qua nhiều vùng trên đất nước Mexico trong nhiều tuần qua để đặt chân đến sân bóng chày nói trên. Sau cùng, họ đã đặt chân đến Chaparral, mà từ đây nhìn sang phía bắc là bang California, nơi những người này coi là chân trời mới. Những người di cư phải chờ tới khi được cứu trợ, mặc dù Mỹ đã tăng cường thắt chặt an ninh biên giới trong thời gian qua.

"Chúng tôi đã tuyệt vọng, tối hôm qua trời mưa và chúng tôi bị ướt hết. Không có chỗ nghỉ trọ. Tất cả chúng tôi đều bị ốm. Con tôi bị nhiễm lạnh rồi...mà không có ai ở đây cứu giúp chúng tôi", David, một di dân Honduras nói ngắt quãng trong những tiếng thổn thức. Những người di cư hiện đang trú chân tại Mexico đang phải trải qua cuộc sống khổ cực, khi không có quần áo ấm, hay nhà tạm cho người tị nạn giữa thời tiết lạnh giá. Nhiều em nhỏ đi theo người lớn đã bị ốm mà không có thuốc chữa.

Hiện tại, các lực lượng vũ trang Mexico đang tăng cường tuần tra, canh gác; trong khi trực thăng quần thảo suốt ngày đêm bên phía lãnh thổ Mỹ. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã đóng cửa biên giới chính tại Tijuana, nơi nhiều người di cư vẫn còn tập trung với số lượng đông đảo, đồng thời đặt chướng ngại vật và chăng hàng rào dây thép gai để ngăn dòng người di cư.

Vào ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận triển khai lực lượng vũ trang tại khu vực biên giới, sẵn sàng ra tay với những người di cư khốn khổ, mà ông cho là "dòng người xâm lược nước Mỹ", đồng thời cảnh báo, Mỹ có thể đóng cửa biên giới với Mexico. Các phương tiện qua lại khu vực biên giới đều bị chính quyền Mỹ kiểm soát gắt gao, chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG