Căng thẳng biển Đông ảnh hưởng lưu thông hàng hóa

TP - Ngày 3/6, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23 diễn ra tại TP Đà Lạt với sự tham dự của gần 70 đại biểu là Tổng cục trưởng Hải quan các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), đại diện hải quan các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số tổ chức quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Túc (Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23) nói rằng, việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông và tự do thương mại trong khu vực.

Ông kêu gọi các đồng nghiệp chia sẻ với quan điểm của Việt Nam là cần giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế.

Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký WCO Kunio Mikuriya nhận định, sự việc căng thẳng đang xảy ra ở biển Đông phần nào ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông hàng hóa bằng đường biển qua khu vực này.

Tổng thư ký WCO tin rằng sự việc sẽ được các bên liên quan giải quyết một cách hòa bình, để đảm bảo an toàn hàng hải và thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa, tự do thương mại qua biển Đông nói riêng và tuyến đường biển châu Á - Thái Bình Dương nói chung, bởi đây là một trong những tuyến vận chuyển hàng hóa huyết mạch của thế giới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.