Canada mua F-35 sẽ là ‘sai lầm nghiêm trọng’?

Siêu tiêm kích F-35 của Lockheed Martin. Bản báo cáo “One Dead Pilot” thúc giục chính phủ liên bang Canada cân nhắc lại về F-35 và tìm loại chiến đấu cơ hai động cơ để thay thế cho CF-18.
Siêu tiêm kích F-35 của Lockheed Martin. Bản báo cáo “One Dead Pilot” thúc giục chính phủ liên bang Canada cân nhắc lại về F-35 và tìm loại chiến đấu cơ hai động cơ để thay thế cho CF-18.
TPO - Một báo cáo của Trung tâm Chính sách Canada có nhan đề “One Dead Pilot” cảnh báo rằng, máy bay tiêm kích thế hệ mới F-35 của Mỹ với chi phí tương đương 1.000 tỷ USD, là không đủ tin cậy đối với Quân đội Canada.

Ông Michael Byers, Giáo sư nghiên cứu Canada với chính trị toàn cầu, thuộc Đại học British Columbia tác giả bài báo cho rằng, thiết kế một động cơ duy nhất của F-35 sẽ không an toàn cho phi công.

“Sự cố động cơ có thể xảy ra khi mà F-35 đã ở xa các sân bay. Khi đó, một động cơ thứ hai là cứu cánh duy nhất có thể ngăn chặn một tai họa”.

Canada có đường bờ biển dài nhất trên thế giới và có lãnh thổ Bắc Cực rộng nhất. Nếu một sự cố động cơ F-35 xảy ra trong môi trường hoạt động này thì không chắc có thể xử lý. Phi công chỉ có thể tồn tại vài giờ sau khi vào vùng Bắc Cực.

Byers so sánh F-35 với chiến đấu cơ CF-104 Starfighter mà Canada sử dụng từ năm 1961-1987. Trong thời gian này, 110 chiếc Starfighter bị rơi, trong đó có những chiếc do đâm phải chim hoặc không có động cơ thứ hai tiếp sức.

Tuy nhiên, Byers cho rằng, với các nước khác không có vấn đề gì với F-35. Ông lưu ý, Mỹ có mật độ sân bay dày đặc hơn Canada, cho phép F-35 có thể hạ cánh khẩn cấp.

Trong tuần này, Canada dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sẽ mua hay không mua F-35.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.