Can trường trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy

Thiếu tá Mai Hoàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Thiếu tá Mai Hoàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TP - Trải qua các thời kỳ với những cương vị, chức vụ khác nhau, Thiếu tá Mai Hoàng luôn tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xác lập và phá thành công nhiều chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn, đồng thời đưa công tác Đoàn cơ sở ngày càng phát triển.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm, năm 2000, Mai Hoàng (SN 1979, quê Yên Mỹ, Hưng Yên) được cử về công tác tại đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Châu (Sơn La). Tháng 12/2011, Mai Hoàng được Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La bổ nhiệm chức vụ Phó đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Mộc Châu. Với những thành tích và chiến công liên tiếp lập được, tháng 10/2012 đến tháng 3/2013, Mai Hoàng được tổ chức phân công giữ chức Đội trưởng đội CSĐTTP về ma túy. 

Mộc Châu vốn là địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Các đối tượng lợi dụng địa bàn này để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Chúng hoạt động với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Nắm bắt được tính chất phức tạp của tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn, Mai Hoàng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đội làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ với nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. 

Nhiều người vẫn còn nhớ vụ giải cứu con tin nghẹt thở với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, đầu tháng 3/2013. Trong vụ án này, Mai Hoàng tham gia với vai trò là trinh sát bí mật trong chuyên án truy xét mang bí số GBC 212. Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, một nhóm đối tượng đi trên ô tô 7 chỗ, sử dụng vũ khí nóng, xông vào bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, Mộc Châu) bắt cóc bé gái 6 tuổi, đòi gia đình mang 500 triệu đồng và 5 bánh heroin đi chuộc. 

“Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan người dân tộc thiểu số, các đối tượng tham gia gây án là người địa bàn khác đến, sau khi gây án đã bỏ trốn, phương thức thủ đoạn hoạt động manh động, liều lĩnh, bắt giữ con tin, sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lượng chức năng khi bị vây bắt. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi cùng với các lực lượng chức năng tham gia phá chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mới giải thoát được con tin, bắt giữ được các đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cháu bé và các lực lượng chức năng” – Thiếu tá Mai Hoàng chia sẻ. 

Đầu năm 2013, qua công tác nghiệp vụ, trực tiếp đội trưởng Mai Hoàng đã xác định được một đường dây thường xuyên vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi Lạng Sơn, sau đó vận chuyển qua biên giới Việt – Trung tiêu thụ. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động khép kín và hết sức tinh vi. Mai Hoàng đã chủ động tham mưu cho tập thể lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án mang bí số 213CT để đấu tranh với đường dây này. 

Ngày 26/2/2013, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tường Chinh, SN 1973, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) về hành vị vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Can trường trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy ảnh 1 Mai Hoàng lấy lời khai của tội phạm ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã bắt thêm 2 đối tượng khác trong đường dây này tại tỉnh Lạng Sơn. Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận cùng nhau mua bán, vận chuyển trên 100 bánh heroin đi tiêu thụ. Tháng 6/2013, Mai Hoàng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương chiến công hạng ba” vì có chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Mai Hoàng đã phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo, gương mẫu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được Huyện Đoàn và Tỉnh Đoàn Sơn La, T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao”. 

Thượng tá Phạm Văn Trực

Tiếp đó, tháng 7/2013, đội trưởng Mai Hoàng trực tiếp trinh sát, đề xuất xác lập chuyên án và trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án mang bí số 713.V, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng là phụ nữ, thu 20 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Sau khi phá thành công chuyên án này, Mai Hoàng đã được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. 

Ngày 24/9/2013, Mai Hoàng được bổ nhiệm là Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ. Kể từ ngày Công an huyện Vân Hồ được thành lập (6/10/2013) đến nay, Cơ quan CSĐT CA huyện Vân Hồ đã khởi tố 23 vụ án, khởi tố 28 bị can, thu giữ 34 bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. 

“Ngày 1/12/2014, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La điều động bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Sơn La. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi trực tiếp tham gia giai đoạn I, II, III, IV, V của chuyên án 279LL, đấu tranh với toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang từ bên kia biên giới vào địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Kết quả đấu tranh chuyên án: bắt 5 đối tượng, tiêu diệt 2 đối tượng, thu giữ 390 bánh heroin, 16.000 viên ma túy tổng hợp, 9 khẩu súng AK, 4 súng cacbin, 1 súng ngắn cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Đồng thời trực tiếp tham gia điều tra khám phá vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra tại xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào tháng 2/2015. Kết quả, sau 5 ngày đã bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ án. Vụ án nêu trên là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ, với việc phá án chỉ trong một thời gian ngắn đã củng cố thêm niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” – Thiếu tá Mai Hoàng chia sẻ. 

“Từ khi còn giữ cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Mộc Châu, sau đó là Phó Công an huyện Vân Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, kiêm phụ trách đoàn thể, đồng chí Mai Hoàng luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của ngành.

Đồng chí đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động, thiết thực. Đoàn viên thanh niên Công an huyện đã thực sự phát huy được vai trò xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được Huyện Đoàn và Tỉnh Đoàn Sơn La, Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao”, Thượng tá Phạm Văn Trực – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết.

- Trong 3 năm (2011, 2012, 2013), Mai Hoàng luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ.
- Năm 2013, anh được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. 
- Được trao tặng 3 bằng khen của Bộ Công an và 01 bằng khen của UBND tỉnh.
- Tháng 5/2014 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng huân chương chiến công hạng nhì.
- Tháng 12/2014 được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.
- Tháng 12/2014 được vinh danh là điển hình tiên tiến của cụm thi đua công an 7 tỉnh miền núi phía Bắc.
- Tháng 1/2015 được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014”.
- Ngày 26/3/2015 được Bộ trưởng Bộ Công an trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2014”.
- Tháng 7/2015 được vinh danh là “Điển hình tiên tiến trong hội nghị thi đua yêu nước 7 tỉnh  miền núi biên giới phía Bắc”.
- Tháng 6/2015 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng huân chương chiến công hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
- Tháng 8/2015 được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm vì có thành tích đặc biệt trong tấn công, trấn áp tội phạm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.