Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên

TP - Lúc 18h20, ngày 10/3, phát hiện một người đàn ông trung niên dáng vẻ lấm lét, vác trên vai thùng quýt tại cổng phụ Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), thiếu tá Bùi Hoài Nam lập tức tiến hành kiểm tra. Đối tượng Tăng Văn Phúc (SN 1973, quê xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) tái mặt khi cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Tân Thanh phát hiện 7 gói ma túy đá (tổng trọng lượng 7kg) vùi trong thùng quýt một cách tinh vi.

Ban đầu Phúc còn quanh co, chối tội, song với sự đấu tranh sắc bén, khôn khéo của thiếu tá Bùi Hoài Nam, Đội trưởng Thủ tục (Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh), Phúc đã cúi đầu nhận tội. Phúc khai, được một đối tượng lạ mặt ở bên kia biên giới dụ dỗ nên đồng ý vận chuyển số ma túy kể trên từ Pò Chài (Trung Quốc) về Tân Thanh với tiền công 5 triệu đồng.

Khắc tinh của tội phạm ma túy vùng biên ảnh 1

Thiếu tá Bùi Hoài Nam được coi là khắc tinh của tội phạm ma túy biên giới Lạng Sơn. Ảnh: DC.

Xác định cửa khẩu Tân Thanh có mật độ người, hàng qua lại biên giới rất đông, Đội trưởng Nam thường xuyên nhắc nhở đồng đội nêu cao tinh thần cảnh giác để đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới. Bản thân anh luôn sâu sát công việc, bám sát địa bàn và có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, nên được người dân địa phương tin yêu, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. 

Ngày 2/3, cũng tại cửa khẩu Tân Thanh đã phát hiện, bắt giữ 10kg ma túy đá giấu tinh vi trong đáy va li hai đáy được một người dân địa phương mang qua biên giới. Tiếp cận sự việc, thiếu tá Nam khẳng định, sẽ có đường dây ma túy xuyên quốc gia và chủ hàng chưa lộ diện. Qua đó, hai trùm ma túy là: Vàng Thị Phai (SN 1987, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Mạnh Quang (SN 1997, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đã sa lưới tại đường mòn Rọ Bon, cạnh bên cửa khẩu Tân Thanh. Hai đối tượng này khai đã mua số ma túy trên ở Bằng Tường (Trung Quốc) rồi điều khiển người dân bản địa vận chuyển.

Đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh, trung tá Nông Quang Tám nhận xét: “Đồng chí Nam là đội trưởng gương mẫu trong từng lời nói và hành động, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Hai năm liền (2014, 2015), thiếu tá Nam đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua”. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho tập thể đồn Biên phòng Tân Thanh; cá nhân thiếu tá Bùi Hoài Nam được đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.

MỚI - NÓNG