Cần Thơ ra tối hậu thư cho 'dự án thế kỷ'

TP - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã chỉ đạo chủ đầu tư (Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) và các cơ quan, đơn vị liên quan phải hoàn thành, vận hành dự án Thoát nước và Xử lý nước thải Cần Thơ vào cuối tháng 2/2018.

“Đây là hạn chót, không thể gia hạn thêm”- ông Thống nói, đồng thời cho biết, đến thời hạn kể trên, nếu không hoàn thành sẽ xem xét và quy trách nhiệm và biện pháp xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan.

Dự án Thoát nước và Xử lý nước thải Cần Thơ có tổng mức đầu tư trên 494 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ hơn 281 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án gồm các hạng mục chính: hệ thống cống thu gom nước thải khu vực Bắc, Nam sông Cần Thơ cùng các trạm bơm tăng áp và nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000m3/ngày đêm (tại Q.Cái Răng). Dự án được phê duyệt triển khai vào năm 2003, thời điểm kết thúc là năm 2016, song đến nay chủ đầu tư vẫn xin gia hạn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.