Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô

TPO - Loạt nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm Hà Nội được xây dựng từ 20-30 năm trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được bố trí kinh phí sửa chữa. Bất cập này khiến nhà vệ sinh công cộng đã thiếu lại còn vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu.
Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 1

Nhà vệ sinh công cộng tại ngõ 8 Hương Viên (quận Hai Bà Trưng) được xây dựng từ lâu nhằm phục vụ nhu cầu vệ sinh tại các khu dân cư và được phân bố trong các khu nhà dân, khu tập thể, nằm trong các ngõ sâu. Đến nay, các khu dân cư đều xây dựng mới và hầu hết đã có nhà vệ sinh tự hoại trong nhà nên rất ít người sử dụng Nhà vệ sinh công cộng dạng này.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 2

Vì thế các nhà vệ sinh công cộng gạch trong ngõ thường bị xuống cấp, không được duy trì thường xuyên

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 3

Nước bẩn trong bồn chứa nước của nhà vệ sinh công cộng.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 4

Tại phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), nhà vệ sinh công cộng cũng chỉ được sửa chữa lại nên vẫn khiến khách du lịch e ngại, không dám vào

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 5

Nhà vệ sinh công cộng tại mặt đường phố Lý Thường Kiệt.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 6

Tại các nhà vệ sinh công cộng cũ, có hiện tượng bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm. Trong ảnh là nhà vệ sinh công cộng trong ngõ Dã Tượng, đường vào chỉ đủ cho một người đi.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 7

Xung quanh nhà vệ sinh công cộng này cũng đang bị lấn chiếm.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 8

Nhà vệ sinh công cộng cũ trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm).

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 9

Nhà vệ sinh công cộng này đang nằm trong kế hoạch cải tạo của UBND quận Hoàn Kiếm.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 10
Hà Nội hiện có 113 nhà vệ sinh công cộng dạng vỏ thép, đa số được Thành phố đầu tư xây dựng từ năm 2003 đến 2010. Do đầu tư đã lâu, nhà vệ sinh công cộng này đang xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa.
Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 11

Nhà vệ sinh công cộng vỏ thép do thành phố đầu tư khóa trái cửa.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 12

Bể nước mở nắp gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 13

Bên trong đã xuống cấp, nước thoát sàn liên tục bị tràn.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 14

Một số ít các nhà vệ sinh công cộng được đầu tư xây dựng mới. Trong đó có nhà vệ sinh công cộng số 9 ngõ Hàng Khay. Nhà vệ sinh công cộng mới sạch sẽ, hiện đại được du khách đánh giá cao.

Cận cảnh loạt nhà vệ sinh công cộng 'bẩn không tưởng' giữa Thủ đô ảnh 15

Luôn có người túc trực dọn dẹp vệ sinh tại đây. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng mới chưa được thực hiện nhiều.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.