Cận cảnh cửa ngõ Đông – Tây TP HCM chiều giáp Tết

0:00 / 0:00
0:00
Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt dự đoán dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM có nhiều diễn biến phức tạp.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết đến chiều 19-1 (28 tháng Chạp), tình hình giao thông trên địa bàn TP HCM được ghi nhận ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt.

Đặc biệt, tại khu vực cửa ngõ từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây, mật độ phương tiện cao, do dòng người di chuyển về quê đón Tết nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Cận cảnh cửa ngõ Đông – Tây TP HCM chiều giáp Tết ảnh 1
Cận cảnh cửa ngõ Đông – Tây TP HCM chiều giáp Tết ảnh 2

Ghi nhận trên Quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) hướng về huyện Bình Chánh, dòng phương tiện chủ yếu là xe máy, lưu thông ổn định.

Khu vực giao thông từ TP HCM hướng về các tỉnh miền Tây.

Tình hình giao thông tương tự được ghi nhận tại cửa ngõ phía Đông TP HCM. Cụ thể, trên tuyến giao thông huyết mạch khu Đông TP HCM – đường Mai Chí Thọ, mật độ phương tiện cao nhưng lưu thông thông suốt. Khu vực đường dẫn lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây không xuất hiện kẹt xe.

Cận cảnh cửa ngõ Đông – Tây TP HCM chiều giáp Tết ảnh 3
Cận cảnh cửa ngõ Đông – Tây TP HCM chiều giáp Tết ảnh 4

Chiều cùng ngày, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tiếp tục "cắm chốt" trên các tuyến đường lớn để phát nước uống đóng chai, khăn lạnh, nón bảo hiểm miễn phí và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho người dân di chuyển về quê bằng xe máy.

Trước đó, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt dự đoán dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM có nhiều diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, du lịch, vui chơi giải trí… của người dân sẽ tăng cao.

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, lượng phương tiện sẽ gia tăng tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực sân bay, bến cảng…

Khu vực giao thông từ TP HCM hướng về các tỉnh miền Đông.

Đặc biệt, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ các tỉnh miền Tây, miền Đông vào TP HCM, sẽ có mật độ phương tiện rất đông như: cao tốc TP HCM – Trung Lương, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và tại các khu vực vào các Cảng vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa như: Sân bay Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn, Cảng Cát Lái, Cảng Phú Hữu, Cảng Phước Long,…

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tiếp tục huy động 100% lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan như thanh niên xung phong, công an phường… thực hiện công tác chỉ huy điều khiển giao thông, bảo đảm cho người dân di chuyển an toàn thông suốt.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG