Cán bộ trung tâm quỹ đất lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO - Sau khi nhận 15 triệu đồng khoảng 1 tháng, Đức đến gặp ông Ngọc và đưa lại bản chính sổ đỏ và ghi sang tên ở trang 4. Tuy nhiên, khi mang sổ đỏ đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn, ông Ngọc mới tá hỏa sổ đỏ của mình là giả mạo.

Ngày 14/6, công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết vẫn đang tích cực điều tra, vận động Nguyễn Minh Đức (SN 1974, nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì) ra trình diện, khai báo sự việc để làm rõ.

Trước đó, ngày 25/5, công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức liên quan đến Nguyễn Minh Đức.

Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Ngọc, SN 1963, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đơn của ông Ngọc, ngày 1/8/2013, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất 14, tờ bản đồ 13A, địa chỉ: thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, diện tích 352m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S 003110 do UBND huyện Ba Vì cấp ngày 30/09/2004.

Hợp đồng chuyển nhượng được ký tại Văn phòng Công chứng Quốc Dũng & Cộng sự, trụ sở: xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội do công chứng viên Kiều Thị Kim Chung chứng nhận cùng ngày.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, thông qua lời giới thiệu của bạn bè, ông Ngọc được biết Nguyễn Minh Đức đang công tác tại Trung tâm phát triển quĩ đất huyện Ba Vì nên đã giao cho Đức toàn bộ hồ sơ gốc và số tiền để làm thủ tục sang tên sổ đỏ (làm dịch vụ) là: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). 

“Khoảng 01 tháng sau, Đức đưa lại bản chính sổ đỏ cho tôi có ghi sang tên tôi tại trang 4. Tháng 11/2013, tôi có làm thủ tục vay vốn ngân hàng thì ngân hàng phát hiện ra việc sang tên trong sổ đỏ của tôi là do Đức đã sử dụng chữ ký của Giám đốc Trung tâm phát triển quĩ đất Ba Vì và đóng dấu của Trung tâm, do vậy việc sang tên này là giả mạo, không hợp pháp” – đơn ông Ngọc viết.

Cũng theo ông Ngọc, ngay sau khi phát hiện, ông đã gặp và yêu cầu Đức làm lại sổ đỏ nhưng Đức vẫn khẳng định là việc sang tên nói trên là hợp pháp và sổ đỏ này thế chấp được. Đồng thời, Đức lại nhận làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho ông Ngọc.

“Vì tin tưởng Đức là cán bộ nhà nước nên tôi một lần nữa giao toàn bộ hồ sơ gốc cho Đức. Nhưng từ đó đến nay Đức không làm lại sổ đỏ cho tôi, không làm thủ tục vay ngân hàng và cũng không trả lại tiền dịch vụ cho tôi. Hơn nữa, Đức còn nhờ người đổ mực vào trang 4 sổ đỏ của tôi nhằm phi tang” – ông Ngọc bức xúc.

Ông Ngọc đã làm đơn tố cáo Nguyễn Minh Đức có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, suốt gần 2 năm qua, vụ việc vẫn không có gì tiến triển.

Lý giải về điều này, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng công an huyện Ba Vì, cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với cơ quan chủ quản của Nguyễn Minh Đức, chính quyền nơi Đức sinh sống để thu thập thông tin. Tuy nhiên, hiện Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an mới chỉ lấy được lời khai của vợ Đức nên chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Một cán bộ điều tra trực tiếp vụ án cho biết, trước đó đã nhiều lần triệu tập, Đức có hứa sẽ ra trình diện. Công an cũng đã lên tận Bắc Kạn để xác minh, tuy nhiên đến nay Đức vẫn “bặt vô âm tín”. Do vậy, cơ quan điều tra đã xin gia hạn thêm 1 tháng (tức đến 25/7/2016) để củng cố tài liệu, chứng cứ. “Nếu đối tượng vẫn tiếp tục bỏ trốn thì chúng tôi sẽ đề xuất khởi tố bị can, ra quyết định truy nã” – vị cán bộ điều tra cho biết.

MỚI - NÓNG