Campuchia làm điều 'chưa từng thấy' ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được sự khuyến khích của Thủ tướng Samdech Hun Sen, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã lên kế hoạch đưa đoàn thể thao của mình sang Việt Nam tham dự SEA Games 31 bằng chuyên cơ.
Campuchia làm điều 'chưa từng thấy' ở SEA Games 31 ảnh 1

Tờ Khmer Times cho biết, Thủ tướng Samdech Hun Sen đã yêu cầu NOCC lên kế hoạch đưa đoàn thể thao Campuchia sang Việt Nam dự SEA Games 31 bằng cách thuê máy bay riêng.

Đây là lần đầu tiên, Campuchia cử vận động viên ra nước ngoài thi đấu theo cách thức như vậy. Trước đây, các vận động viên vẫn đi chung chuyến bay với hành khách thông thường khác.

Thủ tướng Hun Sen nêu rõ, do hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch COVID-19, cần phải có chuyến bay riêng để chở đoàn thể thao Campuchia tham dự Đại hội. NOCC có trách nhiệm phối hợp, thảo luận vấn đề với Bộ trưởng Hàng không dân dụng Mao Havanall.

“Chi phí có thể nhiều hơn một chút, nhưng đây là cách làm đảm bảo an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức thể thao của đoàn", thủ tướng Hun Sen nói.

Các đội tuyển Campuchia sẽ sang Việt Nam theo lịch trình khác nhau, trong đó bóng đá sang sớm nhất vào ngày 4/5. Đội bóng rổ khởi hành lần lượt vào các ngày 11/5 và 14/5.

Tại SEA Games 31, Campuchia tham dự với tổng cộng 560 thành viên, trong đó có 363 VĐV và HLV, 93 trợ lý HLV, 19 trọng tài, 22 trưởng đoàn các môn và 21 bác sĩ. Các VĐV sẽ tranh tài ở 32 môn trong tổng số 40 môn ở SEA Games 31.

Ông Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia cho biết, đây là lần đầu tiên Campuchia cử số lượng vận động viên lớn ra nước ngoài thi đấu. Việc tham gia Đại hội lần này có tính chiến lược nhằm đánh giá và xác định chất lượng vận động viên, cũng như chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games lần đầu tiên vào năm 2023.

Tại SEA Games 2019, Đoàn Campuchia tham dự với 510 thành viên, giành được 4 HCV, 6 HCB và 36 HCĐ, xếp hạng 8 chung cuộc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.