HLV Park Hang-seo ủng hộ 180 triệu đồng cho bệnh nhân nhí mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm 30/4, HLV Park Hang-seo đã có hành động rất thiết thực để giúp đỡ những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong dự án "Papa Park saves children".
HLV Park Hang-seo ủng hộ 180 triệu đồng cho bệnh nhân nhí mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Ảnh: VTV

Trước khi cùng U23 Việt Nam lên đường đi Phú Thọ để dự SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đã tổ chức sự kiện từ thiện nhằm ủng hộ cho các bệnh nhi ở bệnh viện Xanh Pôn.

Cụ thể, HLV Park Hang-seo đã ủng hộ 10 triệu won, tương đương với hơn 180 triệu đồng vào quỹ điều trị cho các bệnh nhi của bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Số tiền này sẽ giúp các em nhỏ có chi phí phẫu thuật và điều trị, sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Hoạt động này là một phần nằm trong dự án "Papa Park saves children" (Ông Park cứu trẻ em) do HLV Park Hang-seo khởi xướng. Dự án này được các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc đồng hành với cam kết trích một phần lợi nhuận để ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo có các chương trình từ thiện ở Việt Nam. Trước đó vào năm 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc phát động chương trình từ thiện “Gieo mơ ước” dành cho trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình này sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất chơi bóng đá tại những nơi có điều kiện khó khăn. Chương trình sẽ chọn ra câu chuyện đặc biệt của các bạn nhỏ về niềm đam mê bóng đá và nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên.

HLV Park Hang-seo được xem là chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á, giành huy chương vàng SEA games đầu tiên trong lịch sử và cũng có lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. HLV Park Hang-seo cũng có tầm ảnh hưởng rộng bên ngoài bóng đá, là cầu nối cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).