Cách ly F1 tại nhà ở Hà Nội: Vẫn chưa thống nhất

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội hiện vẫn ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng, kéo theo việc xuất hiện nhiều F1 Ảnh: Trường Phong
Hà Nội hiện vẫn ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng, kéo theo việc xuất hiện nhiều F1 Ảnh: Trường Phong
TP - Phản ánh đến phóng viên báo Tiền Phong, anh H, cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cho biết, một số trường hợp là F1 tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù có nguyện vọng cách ly tại nhà, vẫn phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của chính quyền.

Cụ thể, theo phản ánh của anh H, sinh sống tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội), do anh vô tình đi chung thang máy cùng trường hợp F0 nên được xác định là F1.

Khi có thông tin Hà Nội cho phép cách ly các trường hợp F1 tại nhà, anh H. cho rằng, bản thân mình đủ điều kiện cách ly tại nhà vì nhà anh ở chung cư, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Dù anh đã trình bày nguyện vọng được cách ly, theo dõi tại nhà, tuy nhiên, anh và một số trường hợp F1 khác vẫn phải nhận quyết định đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp. Anh H. cho rằng, việc này không đúng với quy định của thành phố, gây khó khăn cho người dân.

Chiều 22/11, phóng viên Tiền Phong liên hệ qua điện thoại với một lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt. Lý giải cho việc vẫn đưa F1 đi cách ly tập trung, vị này cho biết nguyên tắc chỉ đạo là ưu tiên đi cách ly tập trung. Các trường hợp cách ly tại nhà, nếu đủ điều kiện thì áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới của thành phố, tính từ mốc thời gian từ ngày 19/11 trở đi.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo một phường khác trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, phường đang tích cực triển khai, rà soát các công tác đảm bảo cho cách ly các trường hợp F1 tại nhà nếu đủ điều kiện.

“Có lực lượng đi thẩm định, công an khu vực, tổ dân phố… Nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện, F1 có nguyện vọng thì sẽ được cách ly tại nhà theo đúng quy định của thành phố. Nếu họ muốn đi cách ly tập trung cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của họ”, vị này nói.

Một lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, huyện đang yêu cầu các xã trên địa bàn rà soát, báo cáo các trường hợp F1 đủ điều kiện để thực hiện cách ly tại nhà.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cũng cho rằng, hiện nay, trong điều kiện bình thường mới, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, việc cách ly F1 tại nhà là cần thiết để tiết kiệm nguồn lực, tránh quá tải cho các cơ sở cách ly tập trung, giảm nguy cơ lây nhiễm…

MỚI - NÓNG