Bắc Giang:

Cách ly 75 người Trung Quốc nhập cảnh từ nước thứ 3

Xe chở người từ vùng có dịch đi cách ly tại tỉnh Bắc Giang
Xe chở người từ vùng có dịch đi cách ly tại tỉnh Bắc Giang
TPO - Tính đến hôm nay, tỉnh Bắc Giang đã cách ly 75 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Đại diện tỉnh Bắc Giang cho hay, việc nhập cảnh qua nước thứ ba của những người này có mục đích xóa dấu vết dịch tễ liên quan đến vùng có dịch nhằm tránh cách ly.

Ông Trần Văn Sinh, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Giang (người phát ngôn của tỉnh Bắc Giang về dịch bệnh) cho hay, đến ngày 13/3, tỉnh này tiến hành cách lý 75 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nước thứ 3 như Lào, Campuchia, Thái Lan đến tỉnh Bắc Giang lưu trú và làm việc.

Ông Sinh cho biết thêm, khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhiều người Trung Quốc trên khai báo ở nước thứ 3 được 14 ngày để tìm cách tránh cách ly tại Việt Nam. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vẫn tiến hành cách ly những người Trung Quốc này. “Quan điểm của tỉnh Bắc Giang là không chủ quan trước dịch bệnh. Bởi vậy, chúng tôi kiên quyết cách ly những người Trung Quốc trên để đảm bảo an toàn”, ông Sinh nói. 

Theo ông Sinh, tình trạng trên diễn ra trong thời gian gần đây. Có ngày cao điểm, hơn 50 người Trung Quốc bị cách ly ở tỉnh này nhập cảnh vào Việt Nam từ nước thứ 3, với mục đích xóa dấu vết dịch tễ đến từ vùng có dịch để tránh cách ly.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác của tỉnh này, như Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, xã... để nhanh chóng nắm thông tin và kịp thời xử lý những người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ nước thứ 3.

Cũng theo ông Sinh, những người Trung Quốc bị cách ly được kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi ngày. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 140 dự án của Trung Quốc đầu tư, bởi vậy, nhiều người Trung Quốc thường xuyên đến lưu trú và làm việc ở đây.

MỚI - NÓNG