Các nhà vô địch Olympic là đại biểu Duma quốc gia Nga

Các nhà vô địch Olympic là đại biểu Duma quốc gia Nga
TP - Ở nước Nga một nhóm các nhà vô địch Olympic tạo thành một đội hùng mạnh - đó là nhóm các nhà vô địch Olympic trong Duma Quốc gia Nga.
Các nhà vô địch Olympic là đại biểu Duma quốc gia Nga ảnh 1
Chị Irina Rodnina

Trong số 8 nhà vô địch Olympic đã trở thành đại biểu Duma Quốc gia Nga có 3 tên tuổi nổi bật hơn cả. Thứ nhất là nữ vận động viên thể dục dụng cụ Svetlana Khorkina, 3 lần vô địch thế giới, một lần vô địch châu Âu và 7 lần đoạt huy chương Olympic.

Lần gần đây nhất là tấm huy chương bạc mà chị giành đươc tại Olympic Athenes năm 2004. Chị được coi là một trong những vận động viên tiêu biểu nhất của môn thể dục dụng cụ thế giới.

Người thứ hai là vận động viên môn đấu vật Aleksandr Karelin, người không thua một cuộc thi đấu quốc tế lớn nào trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến năm 2000.

Người thứ ba là nữ vận động viên thể dục nghệ thuật Irina Rodnina, một trong những vận động viên thể dục nghệ thuật được ngưỡng mộ nhất ở Liên Xô trước đây. Trong quãng thời gian từ năm 1969 đến năm 1978, chị đã đoạt 3 huy chương vàng trong 3 kỳ Olympic liên tiếp và 10 lần trở thành vô địch thế giới.

Có thể coi Irina Rodnina là thủ lĩnh của nhóm những nhà thể thao nổi tiếng này trong thành phần Duma Quốc gia Nga. Chị đã có 2 con, đã từng sống 12 năm ở Mỹ và năm 2002 trở về Tổ quốc.

Hồi tháng 12 năm ngoái chị được bầu vào Duma Quốc gia Nga theo giới thiệu của đảng “Nước Nga thống nhất”, đảng cầm quyền hiện nay ở Nga. Chị được biết đến rộng rãi như một đại biểu năng nổ, có ý thức cao và ăn nói mạnh miệng, sắc sảo.

Theo lời Irina Rodnina, “Khi họ đã làm mọi việc vì quyền lợi của đất nước mình trong lĩnh vực thể thao thì ta có thể tin rằng họ cũng sẽ hành động như vậy trong lĩnh vực chính trị”. Và vì thế, “họ sẽ trở thành tấm gương tốt cho thanh thiếu niên”.

Riêng đối với bản thân Irina Rodnina thì vị thế của một đại biểu Duma Quốc gia đã và đang tạo điều kiện cho chị giúp đỡ nền thể thao Nga mà chị coi là “mối tình đầu” của chị.

Thật vậy, với sự ủng hộ của đảng “Nước Nga thống nhất”, chị và các bạn chiến đấu của chị mới đây đã thuyết phục được Chính phủ Nga tài trợ cho chương trình phát triển các đội thể thao khác nhau trong các trường phổ thông ở Nga - một việc chưa từng có kể từ khi Liên Xô tan rã.

Vũ Việt 
Theo Christian Science Monitor

MỚI - NÓNG