Các đội tuyển thể thao Nga sẽ được thi đấu tại châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã mở ra một con đường để nhiều vận động viên thể thao Nga và Belarus trở lại thi đấu quốc tế.
Các đội tuyển thể thao Nga sẽ được thi đấu tại châu Á ảnh 1

Hoàn toàn có khả năng ĐT Nga tham dự Asian Cup

Không chỉ riêng bóng đá, các môn thể thao khác như vật, quần vợt, bóng rổ, cầu lông... của Nga cũng bị cấm vận kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc xung đột với Ukraine. Thậm chí nhiều VĐV thể thao xứ bạch dương phải chấp nhận danh nghĩa “không quốc gia” nếu muốn được ra sân thi đấu.

Đó là lý do thể thao Nga rất nỗ lực tìm một cánh cửa thoát hiểm cho các VĐV của mình. Và mới đây, họ đã được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) bật đèn xanh. Ở Hội nghị thượng đỉnh Olympic vừa qua, OCA khẳng định họ chào đón các VĐV Nga gia nhập “hệ sinh thái” của thể thao châu Á.

Robin Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Ủy ban Olympic thế giới (ANOC), cũng hoan nghênh quyết định ​​của OCA. ANOC coi đây như “một bước tiến quan trọng để thiết lập lại sự thống nhất của tất cả 206 Ủy ban Olympic thành viên”.

Các đội tuyển thể thao Nga sẽ được thi đấu tại châu Á ảnh 2

Bóng đá Nga đang được mở ra cơ hội "tái hòa nhập"

Các đại diện khác có mặt ở Hội nghị thượng đỉnh Olympic, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Âu (EOC) và Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia châu Phi, cũng ủng hộ quan điểm này.

Nếu quyết định chính thức được thông qua, Nga sẽ được tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) cùng các sự kiện châu lục của từng môn thể thao riêng biệt như giải vô địch cầu lông châu Á, giải vô địch võ châu Á, giải bóng rổ châu á FIBA...

Với riêng bóng đá, vẫn chưa có bất cứ quyết định chính thức nào. Lúc này, tất cả các đội tuyển của Nga, từ lứa trẻ đến ĐTQG của nam và nữ, bên cạnh đó là các CLB, đều bị cấm thi đấu các giải thuộc UEFA và FIFA. Nhưng chắc chắn với động thái mở đường từ OCA và ANOC, bóng đá Nga cũng sẽ có cơ hội.

Cách đây không lâu, LĐBĐ Nga cũng công khai ý tưởng “chuyển nhà” từ UEFA sang AFC. Nếu mọi thứ được hoàn tất, ĐT Nga hoàn toàn có thể chung bảng với Việt Nam tại Asian Cup 2026.

MỚI - NÓNG