Bóng đá Nga nóng lòng tìm đường dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kế hoạch rời UEFA để gia nhập LĐBĐ châu Á của bóng đá Nga đã được bàn đến từ lâu. Mới đây, một lần nữa chủ tịch LĐBĐ Nga (RFS), ông Aleksandr Dyukov, đã xác nhận thông tin này. Thậm chí, phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng ủng hộ hết mình. Có thể hiểu, bóng đá Nga rất nóng lòng tìm đường trở lại World Cup.
Bóng đá Nga nóng lòng tìm đường dự World Cup ảnh 1

Aleksandr Dyukov, chủ tịch RFS vừa tuyên bố với Sport24 của Nga: “Tôi đã nói rằng ý tưởng gia nhập bóng đá châu Á từ cách đây vài tháng. Có thể khi đó là hơi sớm. Nhưng bây giờ, đó thực sự là một cơ hội mà chúng ta nên cân nhắc.

Tôi chưa nói chuyện với AFC vì chúng tôi vẫn nằm trong biên chế của UEFA. Sẽ thật không hay nếu đàm phán sau lưng họ. Nhưng rõ ràng, việc gia nhập AFC đang là khả năng mà chúng tôi cân nhắc kỹ”.

Sở dĩ bóng đá Nga phải tính tới khả năng “chuyển hộ khẩu” sang AFC vì lệnh cấm thi đấu trên toàn cầu của FIFA và UEFA. Họ đã bị loại khỏi vòng play-off World Cup, bị UEFA cấm tham gia tất cả các giải đấu trực thuộc, từ lứa trẻ cho đến đội tuyển quốc gia, với cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Nhìn chung, Nga đã bị “cách ly” hoàn toàn khỏi nền bóng đá toàn cầu sau xung đột xảy ra với Ukraine từ tháng 2.

Trước thời gian World Cup diễn ra, ĐT Nga cũng chỉ có thể đá giao hữu với các đội tuyển lân cận, nhưng đã có đối thủ hủy kế hoạch giao hữu với họ vì cầu thủ từ chối ra sân.

Bóng đá Nga nóng lòng tìm đường dự World Cup ảnh 2
Phó Duma Quốc gia Nga, ông Boris Paykin, rất ủng hộ việc RFS sang AFC

Do vậy, việc tìm một môi trường để bóng đá xứ bạch dương cọ xát là cấp thiết. Các quan chức cấp cao của Nga rất quan tâm đến vấn đề này. Phó Duma Quốc gia Nga, ông Boris Paykin, đã lên tiếng: “Đâu có thể tưởng tượng rằng Saudi Arabia sẽ đánh bại Argentina, đội bóng có một Messi vĩ đại.

Đây là một ví dụ cho thấy rằng thế giới này, bao gồm cả thể thao, đang thay đổi nhanh chóng. Những khuôn mẫu cũ đã không còn hiệu quả. Chúng ta hãy thực hiện quan niệm của riêng mình về sự phát triển của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Chúng tôi không từ chối World Cup, chính các quan chức FIFA đã không cho phép chúng tôi đến đó. Chúng tôi không từ chối thi đấu với các nước châu Âu. Nhưng chúng tôi sẽ chờ đợi cơ hội bắt đầu lại môn thể thao của mình.

Theo nghĩa này, việc chuyển sang châu Á có thể tạo ra một khởi đầu mới cho sự phát triển của bóng đá trong nước. Các nhà lãnh đạo bóng đá Nga nhận thức được những cơ hội này và sẵn sàng cân nhắc mọi ưu và nhược điểm của kế hoạch (gia nhập AFC)”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.