Các đối thủ của tuyển Việt Nam ôm tham vọng lớn ở AFF cup

Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki cup.
Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki cup.
TPO - Giải vô địch Đông Nam Á hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt và gay cấn khi các đội bóng lớn trong khu vực đều đặt mục tiêu rất cao.   

Đương kim vô địch Thái Lan sớm đưa ra mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương. LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã treo thưởng 10 triệu bath (khoảng 282.000 USD) cho thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang hoàn thành tham vọng này.

Một đội bóng khác ở bảng A là Singapore cũng đang thể hiện quyết tâm rất cao. Hôm 15/11, Singapore đã lên đường sang Manila (Philippines) để chuẩn bị cho vòng đấu bảng. Tờ Straitstimes dẫn lời cầu thủ chạy chạy cánh Faris Hamli cho biết, đội bóng đảo quốc Sư tử sẽ nỗ lực hết khả năng để đạt kết quả cao nhất. Mục tiêu trước mắt của Singapore là vào tới bán kết, trước khi nghĩ đến đích ngắm cao hơn.

“Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu. Đây là lúc tôi chứng tỏ sự tiến bộ của mình sau thời gian vừa qua. Chẳng có gì phải sợ hãi hay áp lực, tôi có hồi hộp nhưng rất tự tin”-Faris Hamli cho biết. Đây là lần đầu tiên Faris tham dự AFF cup 2016 cùng đội tuyển Singapore. Cầu thủ này đang thuộc tốp ghi bàn hàng đầu trong số các chân sút Singapore mang tới AFF cup 2016. Ở mùa giải trước, anh chi 8 bàn tại giải VĐQG Malaysia. Năm nay dù chấn thương, Faris vẫn ghi được 5 bàn cho Home United.

Malaysia, đối thủ Việt Nam sẽ gặp ở lượt trận thứ 2 bảng B hôm 23/11 cũng hướng tới mục tiêu vào tới trận chung kết. Bất chấp kết quả các trận giao hữu chuẩn bị trước thềm giải đấu không được như ý, HLV Ong Kim Swee vẫn khẳng định, Malaysia sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu trên.

“Chúng ta có thể vào tới chung kết. Tuy nhiên trước đó đội cần vượt qua vòng bảng để vào bán kết. Chúng ta có thể tiến tới chung kết, đấy là điều tôi tin tưởng”-HLV Ong Kim Swee nói.

Tại bảng B của Việt Nam, chủ nhà Myanmar cũng đặt mục tiêu đoạt vé vào Bán kết. Đội bóng của HLV Gerd Zeise đã được LĐBĐ Myanmar đầu tư hẳn một chuyến tập huấn tại châu Âu. Myanmar dự tranh giải năm nay với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ. Với lợi thế chủ nhà, Myanmar đang đặt quyết tâm rất cao trước thềm giải đấu.

Với đội tuyển Việt Nam, ngay từ khi ký hợp đồng với LĐBĐVN (VFF), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã được giao chỉ tiêu phải đưa tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết AFF cup 2016. Quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa qua được đánh giá là rất tốt. HLV Hữu Thắng vì vậy cho biết rất lạc quan vào triển vọng của đội bóng ở giải đấu.

MỚI - NÓNG