Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3

Ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, tặng hoa cho các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017, tham gia giao lưu. Ảnh: Như Ý
Ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, tặng hoa cho các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017, tham gia giao lưu. Ảnh: Như Ý
TPO - "Đối với tôi không có ngày nghỉ, đa phần là vào ngày này tôi ít có ngày nghỉ hơn những người khác. Vì tôi không công tác ở đơn vị nhưng phải đi địa phương. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ mua hoa tặng mẹ và vợ. Có năm tôi mua miếng vải cho mẹ may quần áo. Từ khi tôi ra trường đến nay thì chỉ 3 năm tôi mua quà tặng mẹ", Đại úy Phạm Văn Dân chia sẻ.

Chương trình giao lưu gồm: Đinh Quang Hiếu (SN 1999) Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội; Lĩnh vực học tập; Vũ Văn Bình (SN 1989), Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội - Lĩnh vực Lao động sản xuất; Đại uý Phạm Văn Dân (SN 1983) Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương- Lĩnh vực An ninh;  Trần Minh Châu (SN 2004) Trường THCS Marie Cuire Hà Nội - Lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật.

Giao lưu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

06/03/2018 14:01

Là giải thưởng thường niên được trao nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

06/03/2018 14:02

06/03/2018 14:04

Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Tiền Phong và Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (T.Ư Đoàn) phối hợp tổ chức. Chương trình giao lưu có 4 khác mời, gồm:

1- Đinh Quang Hiếu (SN 1999) Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội; Lĩnh vực học tập.

Hiếu hai năm liền đạt HCV Hóa học Quốc tế; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; từng giành được học bổng Hoa Trạng Nguyên năm 2017, Học bổng Odon Vallet 2016 – 2017; Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.

Ngoài ra, Hiếu tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá trong nước và quốc tế như:  Tình nguyện viên Chương trình Vui Xuân 2018: Sắc màu văn hóa các dân tộc Sơn La tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam; tham gia Global Youth Summit 2017, Siem Riep, Cambodia 2017. Thành viên Câu lạc bộ HCHO (HSGS Chemistry Organization); tham dự Global Leadeship Organization, Taiwan Conference Winter 2017.

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 2

06/03/2018 14:04

2- Vũ Văn Bình (SN 1989), Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội - Lĩnh vực Lao động sản xuất.

Bình có 3 sáng kiến ý tưởng được công nhận năm 2017 có giá trị làm lợi 92,1 tỷ đồng và chủ trì hàng chục nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, nghiên cứu, lựa chọn thành công công nghệ cung cấp Internet băng rộng giúp Tập đoàn xây dựng một dịch vụ có chất lượng tốt, tạo ra ưu thế cạnh tranh lớn, trở thành nền tảng chính cung cấp dịch vụ Internet cho Tập đoàn. Đến nay, đã có hơn 3 triệu khách hàng sử dụng công nghệ GPON.

Chủ trì nghiên cứu và tự thiết kế hệ thống lõi cung cấp dịch vụ truyền hình (hệ thống Headend) - hệ thông đầu tiên được triển khai tại Viettel. Chủ trì thiết kế, triển khai nâng cấp hệ thống lõi truyền hình Viettel giúp tăng năng lực từ 180 kênh truyền hình lên 270 kênh truyền hình, số khách hàng có thể phục vụ tăng từ 1 triệu lên 1,7 triệu.

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 3

06/03/2018 14:05

3- Đại uý Phạm Văn Dân (SN 1983) Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương- Lĩnh vực An ninh.

Đại uý Dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Là đội trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Đại uý Dân trực tiếp xâm nhập và tổ chức đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, nổi bật:

Chuyên án 215N triệt phá ổ nhóm tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ thu 249,9 kg chất nổ loại AD1, 1044 kíp nổ, 1 súng tự chế, 16 viên đạn hoa cải; 13,5m dây cháy chậm. Chuyên án 216B, 317T, 21T, 416B triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, cá độ bóng đá, bắt giữ 54 đối tượng, 28 bị can. Phá vụ án giết người tại Cẩm Giàng - Hải Dương. Phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 113,3803g ma túy các loại; bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; trộm cắp tài sản, bắt đối tượng truy nã.

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 4

06/03/2018 14:06

4- Trần Minh Châu (SN 2004) Trường THCS Marie Cuire Hà Nội - Lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật.

Châu đạt giải Nhất cuộc thi Piano Quốc tế Ricard Vines dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi (Lleida, Tây Ban Nha); giải Nhất cuộc thi AFAF Piano International Concerto Competition (Hoa Kỳ); giải Nhất cuộc thi Future Stars Piano Competition (Ba Lan)... Tháng 12/2017 được đặt cách tham gia thi tuyển và đạt kết quả xuất sắc đỗ vào "Hệ đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2015 tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 5

06/03/2018 14:06

06/03/2018 14:07

Đúng 14h, buổi giao lưu với bốn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2017 bắt đầu.

06/03/2018 14:10

Phát biểu mở đầu buổi giao lưu, ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, chia sẻ: : Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam – đơn vị được T.Ư Đoàn giao làm thường trực BTC giải thưởng - nhận được 135 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 53 đơn vị (nhiều hơn năm trước 11 hồ sơ) để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 trên 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hoá nghệ thuật, Hoạt động xã hội. Trong đó, có 104 đề cử là nam, 31 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Nùng, Bahnar, Jrai, Mường, Giáy); học hàm cao nhất là Phó giáo sư, học vị cao nhất là Tiến sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất sinh năm 1983, ít tuổi nhất sinh năm 2004.

06/03/2018 14:10

06/03/2018 14:11

Ông Phùng Công Sưởng cũng cho biết, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã tổ chức họp lần thứ I vào ngày 9/2/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá của các thành viên, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính không có đề cử nào được chọn) vào vòng tiếp theo.

 Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ họp phiên cuối cùng vào gần giữa trung tuần tháng 3 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. 10 đề cử còn lại sẽ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017.

06/03/2018 14:12

06/03/2018 14:21

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 8 Nhà Báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong tặng hoa các vị khách mời tại buổi giao lưu trực tuyến: Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

06/03/2018 14:22

Tại buổi giao lưu, Đại úy Phạm Văn Dân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia giải thưởng lớn này. Đó là niềm vinh dự đối với cá nhân và gia đình tôi. Tôi cho rằng chương trình Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là chương trình rất có ý nghĩa, tạo động lực để tôi tiếp tục công tác, cống hiến để bảo vệ an ninh trật tự Tổ Quốc. Tôi cũng xin truyền đạt với các bạn trẻ trong cả nước: hãy cố gắng học tập, nghiên cứu, làm việc, công tác hết mình, mọi thành công sẽ đến với các bạn.”

06/03/2018 14:26

"Em rất vinh dự và tư hào vì trở thành một trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Với việc hai năm liền đạt HCV Hóa học Quốc tế hiếu cảm thấy rất tự hào, vì giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Đó là động lực để em phấn đấu trong tương lai", bạn Đinh Quang Hiếu mở đầu buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tiền Phong.

06/03/2018 14:26

06/03/2018 14:28

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 10  Đại úy Phạm Văn Dân
Cơ duyên nào anh trở thành người chiến sĩ công an và chuyên ngành hình sự? (Vũ Thanh Tùng, Công an tỉnh Bắc Ninh)

Đại úy Phạm Văn Dân: Đây là câu hỏi rất thú vị. Nhiều người đã hỏi mình câu hỏi tương tự. Cơ duyên đưa mình đến ngành này là những bộ phim hình sự gắn liền với mình từ ngày còn bé. Cả gia đình mình không ai theo ngành công an. Hiện bố mẹ vẫn là nông dân. Khi xem những bộ phim về cảnh sát hình sự, mình rất ấn tượng và rất phục những chú cảnh sát hình sự và thấy họ rất giỏi. Họ phá những chuyên án rất khó. Dù rất vất vả nhưng các anh, các chú đều trải qua. Từ đó mình thấy rất hâm mộ họ. Và trong tư tưởng mình hình thành suy nghĩ sau này cố gắng thi vào ngành công an để trở thành cảnh sát hình sự. Đến nay mong muốn của mình đã thành hiện thực.

Hồi còn nhỏ, mình không dám gánh lúa sợ không cao lên được, không đủ tiêu chuẩn chiều cao để làm cảnh sát. Thay vào đó là mình ôm bó lúa lên bờ (cười).

06/03/2018 14:30

Minh Châu đến với Piano lúc mấy tuổi, ai là người dẫn dắt, và truyền lửa đam mê cho Châu đến với Piano? (hoangthiennga94@gmail.com)

Trần Minh Châu: Con bắt đầu học piano từ lúc 4 tuổi. Khi đó chị gái con cũng học piano nên con cũng thấy tò mò và muốn học theo. Sau đó, bố mẹ cũng định hướng cho con học piano và cảm thấy khá thích. Đến lúc con 7 tuổi, các cô giáo nói con có năng khiếu nên bố mẹ mới quyết định cho học chuyên nghiệp. Ngay từ buổi đầu tiên tiếp xúc với piano con đã thấy rất thích, sau đó đến lớp 4 thì con bắt đầu con đường học piano chuyên nghiệp.

06/03/2018 14:31

Trong năm 2017 anh có nhiều ý tưởng làm lợi cho doanh nghiệp, cảm hứng và hoàn cảnh nào để anh có những ý tưởng này? Để bảo vệ ý tưởng của mình cần điều kiện gì? (vuhoanghoa80@gmail.com)

Vũ Văn Bình: Nguồn cảm hứng thúc đẩy việc không ngừng sáng tạo và đề xuất các giải pháp trong công việc của mình đến từ những việc khó. Khi bạn phải xử lý việc khó mà chưa bao giờ gặp phải, kinh nghiệm sẽ lùi lại phía sau và hỗ trợ cho sự sáng tạo, sự đổi mới. Việc khó ở Viettel đến từ lãnh đạo giao và cả do cá nhân tự đề xuất.

Để bảo vệ ý tưởng cần 2 điều kiện rất quan trọng.

- Một là, nó khả thi. Tức là có phương pháp và điều kiện để áp dụng được, phải biến được ý tưởng thành sáng kiến và hiện thực hóa các giá trị mà ý tưởng mang lại.

- Hai là, ưu tiên nói về những giá trị cốt lõi, khác biệt mà ý tưởng mang lại. Khi trao đổi thường người nghe không có quá nhiều thời gian để xem xét vì thế nên đưa những điều nổi bật lên trước. Trong các buổi bảo vệ mình cũng thường dùng một số câu như “Why” hay “What if” để thu hút và cảnh báo người đánh về giá chuyện gì sẽ xảy ra khi không áp dụng ý tưởng.

Ví dụ: “Tại sao em lại đưa ra ý tưởng này?” hoặc “Nếu bỏ qua giải phải pháp này, chúng ta sẽ mất gì?”

06/03/2018 14:33

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 11 Trần Minh Châu
Khi đi thi đấu quốc tế ở độ tuổi rất nhỏ, em có lo sợ, căng thẳng lắm không? Có khi nào em bị run khi bước vào cuộc thi? (ly_Thien_Truong76@yahoo.com)

Trần Minh Châu: Con đi thi quốc tế lần đầu tiên là vào năm 2015 ở Milan, Ý và giành giải nhất trong hạng mục dành cho thí sinh từ 10-13 tuổi. Khi đó chắc vì bé quá nên con không biết sợ, không thấy run gì cả mặc dù cũng có nhiều áp lực vì trong bảng của con có cả các bạn lớn tuổi hơn.

06/03/2018 14:35

Cảnh sát hình sự thường gắn với hình ảnh gai góc, khô cứng trong công việc và cuộc sống. Anh có nhận thấy mình như vậy? Anh thấy điều lãng mạn nhất của công việc của cảnh sát là gì? (TrinhQuangMinhPCCC@gmail.com)

Đại úy Phạm Văn Dân: Ngành cảnh sát hình sự thường phải đối diện với đối tượng tội phạm nguy hiểm, nhiều tiền án tiền sự. Nên khi thực thi công vụ, người cảnh sát buộc phải tỏ ra gai góc, khô cứng. Có như vậy mới có thể xử lý tốt công việc, có được cái “uy” để đối tượng nghe mình. Tuy nhiên, ở ngoài đời, các chiến sĩ cảnh sát hình sự cũng rất thoải mái như người bình thường. Mình cũng thường chia sẻ với mọi người là ngành cảnh sát hình sự như một diễn viên. Vì đối diện với mỗi người lại phải có cách cư xử khác nhau.

Điều lãng mạn nhất của công việc cảnh sát hình sự là bọn mình thường ăn bánh mì trên xe và ngủ ngoài đường. Mình cho đây là điều lãng mạn vì đó là hình ảnh đáng nhớ về nghề nghiệp này. Đó thường là khi phải tập trung phá những chuyên án lớn. Mỗi khi phá án thành công thì mình thường nhớ về hình ảnh đó.

06/03/2018 14:37

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 12
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Châu khi đi thi đấu ở đấu trường quốc tế? (Cô giáo Nguyễn Lê Phương, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trần Minh Châu: 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của con là lần đầu tiên khi con đi thi quốc tế ở Ý. Sau khi thi xong, vì không nghĩ là mình giải nhất nên con đã đi xuống dưới nhưng sau đó bất ngờ nghe thấy tên mình được giải nhất con đã chạy lên báo với bố mẹ và bố mẹ cũng cảm thấy rất vui sướng. Lúc đó con cũng đã sững lại mất mấy giây vì bất ngờ.

06/03/2018 14:38

Trong những ý tưởng sáng tạo của mình, ý tưởng nào anh tâm đắc nhất và tốn thời gian, công thức nhất? (Hoàng Mạnh Thắng, Tập đoàn Hoà Phát)

Vũ Văn Bình: Trong nhiều ý tưởng mình thích nhất là sáng kiến xoay góc thanh giữ đầu nối (connector). Sáng kiến không tiêu tốn nhiều thời gian nhưng có ý nghĩa lớn, giúp hàng nghìn kỹ sư hiện trường giảm thời gian thao tác, giảm suy hao và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra nó còn có 1 ý nghĩa rất nhân văn, tránh hoàn toàn việc vô tình nhìn thẳng vào lõi sợi quang có thể gây ảnh hưởng đến mắt người lao động.

06/03/2018 14:39

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 13  Đinh Quang Hiếu ( Áo ghi), Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
Bí quyết học tập của bạn để đạt được thành công rực rỡ như ngày hôm nay: 2 huy chương vàng hóa học quốc tế và học bổng 6,4 tỷ đồng? (Hoàng Công Đoàn, Đại học Bách Khoa Hà Nội: hoangcongdoan94@gmail.com)

Đinh Quang Hiếu: Ngoài việc học lý thuyết và làm thực hành thông thường, em thường lên youtube xem các video làm thí nghiệm hóa học. Sau đó em kết hợp làm thực hành trong phòng thí nghiệm. Để phân tích xem mình có thể mắc sai sót ở bước nào dẫn đến sai số (Trong chuẩn độ phân tích cách dùng pipet sao cho đúng). Bên cạnh đó, thầy cô giáo chính là ngọn lửa truyền đam mê môn hóa học cho em.

06/03/2018 14:40

3. Khi đối diện với các đối tượng, tội phạm nguy hiểm nhất anh có bao giờ hồi hộp, lo lắng. Những lúc đó anh có nghĩ tới gia đình, bản thân mình? (lequanghung2312@yahoo.com)

Đại úy Phạm Văn Dân: Mình xin chia sẻ thật là mình có một cảm giác rất đặc biệt, từ lúc vào ngành đến giờ, là khi thi hành công việc, mình không có chút gì hồi hộp. Mình tập trung đến mức không thấy hồi hộp nữa. Những vụ án càng lớn, những tội phạm nguy hiểm thì càng làm mình quyết tâm. Trước khi bắt giữ một ổ nhóm nào đó, phá một chuyên án nào đó, mình và các đồng đội thường được các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt, phải lên kế hoạch chi tiết, cụ thể. Mình không chủ quan, mà là cảm thấy tự tin khi đi làm.

Thật ra những lúc gặp những chuyên án lớn, phức tạp, nguy hiểm, trước khi đi làm, trong tư tưởng mình cũng nghĩ tới gia đình, nghĩ tới bản thân. Cũng có suy nghĩ là bước chân ra khỏi nhà để đi làm biết đâu không quay lại nữa. Nnưng vì sự yêu mến nghề nghiệp, vì trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự nên mình lại gạt ngay suy nghĩ đó để tập trung cho công việc.

06/03/2018 14:43

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 14 Trần Minh Châu (SN 2004) Trường THCS Marie Cuire Hà Nội
Số tiền thưởng trong những cuộc thi em đạt được, em thường sử dụng vào việc gì? (thanhnga_1992@gmail.com)

Trần Minh Châu: Những tiền thưởng mà con đạt được tại các cuộc thi thì bố mẹ đều giữ và nói đùa rằng cất vào ngân hàng. Sau mỗi cuộc thi mà con giành được giải cao, bố mẹ cũng có một phần thưởng cho con đó là cho đi du lịch nước ngoài.

06/03/2018 14:45

Lần đầu tiên bắt tội phạm của anh là bao giờ và trong hoàn cảnh nào? Chiến công đầu tiên đó được anh đánh giá như thế nào? (Vũ Thành Hưng, công an TP Hà Nội)

Đại úy Phạm Văn Dân: Sau khi ra trường, mình được công tác tại công an cấp huyện. Đó là khi mình bắt tội phạm lần đầu tiên. Lần đó, mình bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì mình ập vào bắt quả tang tại chỗ. Chiến công đó mang về cho mình giấy khen đầu tiên kể từ khi ra trường, của Giám đốc Công an tỉnh.

Từ đó, mình cảm thấy cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, làm tốt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau này. Mình cảm thấy vinh dự tự hào khi nhận được sự khen thưởng kịp thời của Ban Giám đốc công an tỉnh.

06/03/2018 14:45

06/03/2018 14:46

Học giỏi lại đạt được nhiều thành tích xuất sắc như vậy, Châu có nhiều bạn bè không, bạn thân nhất của Châu là ai? (manhhai-love@yahoo.com)

Trần Minh Châu: Bình thường ở lớp học con cũng chỉ có vài người bạn thân thiết, ngoài ra con cũng có một nhóm các bạn thân học ở lớp piano. Mỗi khi rảnh rỗi con lại tới nhà các bạn và chúng con đánh đàn cho nhau nghe.

06/03/2018 14:47

Cảnh sát hình sự thường rất giỏi võ? Anh có giỏi võ và thường xuyên tập luyện không? Giỏi võ góp bao nhiêu phần trăm vào sự thành công khi đối diện với tội phạm và các chuyên án? (nguyenthanhhien1980@yahoo.com)

Đại úy Phạm Văn Dân: Với chiến sĩ công an, khi bắt đầu vào ngành đều được tập luyện võ thuật tại các trường công an nhân dân. Đối với cảnh sát hình sự, võ thuật rất quan trọng vì thường xuyên phải bắt giữ những đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng chống trả bất cứ khi nào. Mình không dám tự nhận là giỏi võ, nhưng đủ để áp dụng vào các tình huống công việc cụ thể.

Đối với mọi chuyên án, khi hành động đều phải có kế hoạch cụ thể, đều có sự chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình hành động, kĩ năng võ thuật cũng đóng vai trò rất quan trọng.

06/03/2018 14:47

06/03/2018 14:50

Ngoài Piano, Châu có niềm đam mê, sở thích nào khác không? (Đặng Thanh Phương, THCS Thăng Long, Hà Nội)

Trần Minh Châu: Ngoài piano thì con rất thích đọc truyện và sách về khoa học. Ngoài ra vào lúc rảnh rỗi con còn thích đi bơi cùng bố mẹ hoặc bạn bè. Bên cạnh đó con khá thích nghe nhạc cổ điển cũng như nhạc pop hiện đại.

06/03/2018 14:51

Từ ý tưởng đến thực hiện thành công là chặng đường rất xa và rất khó khăn. Bí quyết thành công của anh là gì? (trinhthunga_76_82@gmail.com)

Vũ Văn Bình: Chỉ có duy nhất một cách để biến ý tưởng thành sản phẩm. Đó là tác giả cần kiên trì với ý tưởng của mình đến khi thành công. Người trẻ thường có rất nhiều ý tưởng táo bạo, mạnh mẽ, tư duy đổi mới nhưng không có nhiều người có thể theo đến cùng để hiện thực hóa ý tưởng. Trong trường hợp đó ý tưởng cũng không có ý nghĩa. Đây là điểm mà chúng ta nên thay đổi.

Một kinh nghiệm là nên chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ và thực hiện từng phần. Sau mỗi bước đó có thể thưởng cho bản thân hoặc cả nhóm một món quà nho nhỏ. Việc đó giúp chúng ta thường có được niềm vui, sự tự tin, sẽ không chán nản mà bỏ cuộc.

06/03/2018 14:52

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 17 Đại uý Phạm Văn Dân (SN 1983) Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương.
Công việc của anh có tính chất nguy hiểm, hẳn người thân luôn lo lắng cho anh. Những lúc vậy anh thường làm gì để trấn an, động viên mọi người? (DaoHongTuyen@gmail.com)

Đại úy Phạm Văn Dân: Đúng là công việc của mình có tính chất nguy hiểm. Người thân ai cũng lo lắng. Lúc đầu mới vào ngành, trước khi đi làm gia đình đều nhắc nhở phải cẩn thận khi thi hành nhiệm vụ.

Sau này, mình phải trấn an gia đình bằng cách nói rằng: các đối tượng mà mình bắt, đều được giải thích về hành vi vi phạm, để nhận thức rằng hành vi đó là sai, để tâm phục khẩu phục, từ đó không còn tư tưởng chống đối trả thù nữa.

Khi bị các đối tượng xã hội dọa nạt thì mình thường giấu không dám nói với gia đình.

06/03/2018 14:54

Hiện nay đang trong thời kỳ cách mạng 4.0, anh đối diện với cuộc cách mạng này như thế nào? (LuongQuang87@yahoo.com)

Vũ Văn Bình: Cách mạng Công nghiệp 4.0 là chủ đề rộng lớn và là xu thế trên toàn cầu.

- Trong công việc, mình đang góp phần xây dựng hạ tầng Internet cáp quang băng thông rộng, siêu rộng của Viettel đến từng hộ gia đình (FTTH); góp phần phổ cập Internet tại Việt Nam và mục tiêu xây dựng hạ tầng băng rộng quốc gia. Đây là huyết mạch thông tin, kết nối vạn vật (IoT) và là nền tảng cơ sở phục vụ cho cuộc cách mạng 4.0

- Với cá nhân, thì trang bị tri thức là thứ không thể thiếu khi chúng ta tiếp cận với xu thế, xu hướng mới. Rất may mắn mình có nhiều thầy cô, bạn bè, cộng sự đang nghiên cứu, học tập, giảng dạy tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và công ty hàng đầu thế giới. Qua các thảo luận thường xuyên, chính họ giúp mình trang bị kiến thức rất nhanh và hữu ích.

06/03/2018 14:55

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do T.Ư Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng, hỗ trợ cho nhiều thế hệ tài năng của Việt Nam tỏa sáng.

06/03/2018 14:57

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 18 Đinh Quang Hiếu Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.
Ai là người truyền lửa, tiếp sức cho bạn trở thành chàng trai vàng Hóa học quốc tế? (Lương Quang Hùng, Đại học Kinh tế Quốc dân TPHCM)

Đinh Quang Hiếu: Thầy Vi Anh Tuấn và Thầy Nguyễn Hữu Thọ là những người truyền lửa, tiếp sức để mình có được thành công như hôm nay. Đây là hai thầy phụ trách đội tuyển hóa của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Kể từ khi mình vào lớp 10, hai thầy đã dạy mình những nền tảng cơ bản nhất về hóa học, những phương pháp học lý thuyết nhanh và hiệu quả. Đồng thời, hai thầy dạy mình các kỹ năng thực hành, thí nghiệm. Những lúc mình học tập căng thẳng, mệt mỏi thì hai thầy đã động viên để mình cố gắng. Và cũng chính phương pháp dạy của hai thầy đã truyền cảm hứng để mình phấn đấu và đạt được thành tích trên.

06/03/2018 14:58

Ước mơ lớn nhất của em là gì? (hoacomuaxuan_1509@gmail.com)

Trần Minh Châu: Ước mơ lớn nhất của con là được trở thành một nghệ sĩ piano, được đi biểu diễn ở khắp thế giới, được mang piano và nhạc cổ điển đến với nhiều khán giả hơn. Có một bản nhạc mà con rất yêu thích đó là bản Hungarian Rhapsody số 11 của nhà soạn nhạc Franz Liszt và con ước mơ sẽ được chơi bản nhạc này nhiều lần hơn nữa trên các sân khấu sau này.

06/03/2018 14:59

06/03/2018 15:05

Anh Bình trước học trường nào ra? Anh có đi làm thêm? -Viettel là tập đoàn công nghệ, có rất nhiều người giỏi tầm trong nước và quốc tế. Anh đánh giá những sáng kiến của mình như thế nào? (Thu Hồng, quận 1, TPHCM)

Vũ Văn Bình: Mình học Lớp Điện tử - Viễn thông, Trung tâm Kỹ sư Tài năng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 2007-2012. Trong quá trình học đại học mình không đi làm thêm, thời gian rảnh mình tham gia các dự án nghiên cứu ở trường, hỗ trợ các hoạt động đoàn thể và tham gia giảng các lớp về kỹ năng.

Năm nay, rất vinh dự mình được đề cử trong danh sách 20 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Mặc dù tham gia sôi nổi hoạt động sáng kiến của tập đoàn nhưng các sáng kiến của mình chỉ là đại diện rất nhỏ cho những đóng góp to lớn của tuổi trẻ Viettel.

06/03/2018 15:09

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 19  Đại úy Phạm Văn Dân
Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 

Đại úy Phạm Văn Dân: Đối với tôi không có ngày nghỉ, đa phần là vào ngày này tôi ít có ngày nghỉ hơn những người khác. Vì tôi không công tác ở đơn vị nhưng phải đi địa phương. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ mua hoa tặng mẹ và vợ. Có năm tôi mua miếng vải cho mẹ may quần áo. Từ khi tôi ra trường đến nay thì chỉ 3 năm tôi mua quà tặng mẹ.

Món quà tặng mẹ tôi nhớ nhất đó là hôm tôi về muộn, tìm khắp trên đường về tôi chỉ mua được một bó hoa duy nhất. Bó hoa tuy không được đẹp lắm nhưng tôi muốn mang về tặng mẹ. Đến khi về tới nhà thì đã gần sang ngày mới rồi.

Ai cũng có thời gian gần gũi mẹ. Trước đây mình ở xa nhà, học trong miền Nam. Mình nhớ nhất có lần mẹ đến thăm mình trong đơn vị. Như những người khác thì họ thường mang quà, mang tiền cho con. Gia đình mình rất khó khăn. Mẹ muốn có quà cho mình, hoặc chút tiền nhưng do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên mẹ không có gì để tặng mình. Mình không trách mẹ mà mình càng thương hơn. Đó là động lực để mình phấn đấu, học tập và làm việc tốt hơn.

06/03/2018 15:15

Đinh Quang Hiếu: Ngày 8/3, em không có món quà nào cụ thể dành tặng mẹ. Vì ngày 8/3 hằng năm, cả gia đình em tổ chức đi ăn ở ngoài và tặng mẹ bó hoa. Vì trong gia đình em chỉ có mình mẹ là phụ nữ. Món quà lớn nhất dành cho mẹ là em luôn phấn đấu học tập để đat được thành tích tốt nhất. Hai tấm HCV Hóa học Quốc tế chính là món quà lớn nhất em dành cho mẹ từ trước đến nay. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để dành cho mẹ những món qua lớn hơn nữa.

06/03/2018 15:18

Anh thấy lĩnh vực công tác hoạt động của mình, điều gì lãng mạn nhất? (Bùi Thu Thuỷ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Vũ Văn Bình: Làm về kỹ thuật thường không được lãng mạn, nhất là khi công việc thường choán gần hết quỹ thời gian. Với mình điều lãng mạn nhất là bắt gặp những nụ cười. Trong công việc hàng ngày, mỗi khoảnh khắc nụ cười từ những người đồng chí, những cộng sự, những khách hàng hướng về phía mình, mọi điều trở lên nhẹ nhõm và lung linh hơn. Mỗi khi mạng lưới có sự cố, sản phẩm chưa hoàn thành, kế hoạch bị chậm mọi người thường rất căng thẳng, bí bách. Đó là lúc cần nhất sự lãng mạn trong công việc để giúp cả nhóm thành công.

06/03/2018 15:20

06/03/2018 15:23

Từ khi công tác đến nay, đã bao nhiêu lần anh phải dùng súng? Lần nào nhớ nhất?

Đại úy Phạm Văn Dân: Thường khi đi làm, cảnh sát hình sự rất ít khi nổ súng. Vì trước đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh và đơn vị, chúng mình đều có kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể. Trừ trường hợp hi hữu, bất ngờ thì mới nổ súng. Từ lúc ra trường đến nay, có khoảng 5 lần mình nổ súng. Nhưng chỉ nổ súng chỉ thiên để cảnh báo, răn đe đối tượng. 

Có lần mình nhớ nhất, là khi công tác ở công an huyện năm 2008. Lúc đó mình được giao bắt giữ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy từ Quảng Ninh đến. Mình phát hiện hai đối tượng, một đối tượng ngồi đợi ở ngoài sẵn trên xe, đối tượng còn lại phá khóa để vào lấy trộm đồ. Mình ngồi trên xe sau một đồng chí cảnh sát và đuổi theo hai đối tượng trên QL37 nhiều xe ô tô. Mình được giao nhiệm vụ cầm súng cao su, không phải súng thật. Lúc đó áp sát xe đối tượng, mình nổ súng bắn hết băng đạn nhưng đối tượng không hề hấn gì, vì mùa đông đối tượng mặc áo dày.

Hai đối tượng vẫn phóng xe chạy, mình nói với đồng chí đang lái xe là ép sát đối tượng. Đối tượng đi chậm lại thì mình nhảy xuống, mà xe đang đà phóng nhanh nên mình lăn vài vòng giữa đường. Ngay lúc đó có một chiếc ô tô đi sau. Mình cố nhoài lên để chạy đi bắt đối tượng, tuy nhiên buộc phải tránh xe ô tô. Khi mình tránh được ô tô thì đối tượng đã phóng đi. Lúc đó không bắt được đối tượng rất buồn. Mình nghĩ rằng nếu có súng thật mình đã có thể bắn vào chân đối tượng và bắt được rồi.

06/03/2018 15:29

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 21 Phụ huynh của Trần Minh Châu chia sẻ cùng bạn đọc
Có mặt tại buổi giao lưu, bố mẹ của Trần Minh Châu chia sẻ: Khi cháu bắt đầu theo con đường chuyên nghiệp thì chúng tôi nhận ra một số khó khăn. Với các bạn con nhà nòi được bố mẹ hỗ trợ rất nhiều. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có thể bù đắp và hỗ trợ cho con được. Những người có nghề họ có thể chỉnh sửa phần nào cho con. Ở đây chúng tôi hoàn toàn phó mặc cho giáo viên. Đó là một thiệt thòi với con.

Hơn nữa, học nghệ thuật thì việc được biểu diễn, trau dồi là rất quan trọng. Tuy nhiên chúng tôi gặp khó khăn trong việc tổ chức các buổi biểu diễn cho các cháu. Các cháu ít có cơ hội biểu diễn, cọ xát.

06/03/2018 15:31

Anh thấy lĩnh vực công tác hoạt động của mình, điều gì lãng mạn nhất? (Bùi Thu Thuỷ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Vũ Văn Bình: Làm về kỹ thuật thường không được lãng mạn, nhất là khi công việc thường choán gần hết quỹ thời gian. Với mình điều lãng mạn nhất là bắt gặp những nụ cười. Trong công việc hàng ngày, mỗi khoảnh khắc nụ cười từ những người đồng chí, những cộng sự, những khách hàng hướng về phía mình, mọi điều trở lên nhẹ nhõm và lung linh hơn. Mỗi khi mạng lưới có sự cố, sản phẩm chưa hoàn thành, kế hoạch bị chậm mọi người thường rất căng thẳng, bí bách. Đó là lúc cần nhất sự lãng mạn trong công việc để giúp cả nhóm thành công.

06/03/2018 15:34

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 22  Đại úy Phạm Văn Dân
Cảnh sát thường rất hầm hố, nhưng nhìn anh Dân rất thư sinh. Theo anh Dân, chiến sĩ hình sự cần có tố chất gì để chiến thắng tội phạm?

Đại úy Phạm Văn Dân: Trong công việc mình buộc phải nghiêm túc. Còn đời thường thì cảnh sát hình sự cũng như mọi người. Đều có cuộc sống riêng. Ở ngoài nhìn khác hẳn lúc thi hành. Nhiều người cũng hỏi tôi sao nhìn em hiền như thế mà lại làm cảnh sát. Đúng là làm nghề nào mình phải theo nghề đó. Ở ngoài tôi rất thoải mái, chia sẻ bình thường. Nhưng khi đấu tranh với đối tượng, mình có thái độ nghiêm túc, có lời nói phù hợp với đối tượng. Họ mới phục mình và thừa nhận hành vi vi phạm.

Trong ngành công an thì cảnh sát hình sự là vất vả nhất, là bộ mặt của lực lượng công an, trực tiếp tham gia chiến đấu, đối đầu với đối tượng nguy hiểm. Muốn trưởng thành trong ngành cảnh sát, thì yêu ngành, yêu nghề chưa hẳn là đủ. Cần có bản lĩnh, sự quyết đoán trong công việc thì mới có thể thành công.

Các ngành khác có khi cần cố gắng một chút là được. Nhưng cảnh sát mà chùn bước, không quyết đoán, không liều lĩnh thì không thể thành công.

06/03/2018 15:39

Các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ về mẹ và ngày 8/3 ảnh 23  Đinh Quang Hiếu
Vì sao Hiếu chọn vào học Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT (bang Massachusetts, Mỹ)

Đinh Quang Hiếu: Trước khi vào lớp 10 em chưa có dự định đi du học. Sau khi đạt được HCV Olympic Hóa học Quốc tế năm lớp 11, em mới bắt đầu nghĩ đến việc đi du học và tìm hiểu về các trường đại học cũng như các ngành nghề. Thời điểm đó có hai lựa chọn: du học Mỹ hoặc Singapore. Ở bên Singapore em được tuyển thẳng vào trường NUS ĐH quốc gia Singapore nhưng em quyết định ở lại Việt Nam một năm để học tiếng Anh và chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ. 

Lúc tìm hiểu các trường bên Mỹ, em đươc chị Đinh Thị Hương Thảo (2 HCV Vật lý Quốc tế, đỗ trường MIT năm 2017) tư vấn về các trường bên Mỹ nên em quyết định chọn trường MIT. Đây là ngôi trường số 1 thế giới về công nghệ. Đặc biệt, trường có ngành Khoa học Vật liệu rất phát triển. Em thấy các giáo sư bên đó có những nghiên cứu sâu về vật liệu nano nên em muốn theo đuổi đam mê ngành Khoa học Vật liệu tại trường MIT.

06/03/2018 15:41

Trong lĩnh vực âm nhạc ngoài kỹ thuật còn cần phải có cảm xúc, tuổi còn khá nhỏ như vậy thì em có bí quyết riêng gì khi biểu diễn không?

Bố của Trần Minh Châu chia sẻ: Lúc nhỏ thì cảm xúc của các con chỉ là bắt chước chứ không phải của riêng mình. Cảm xúc khi chơi đàn cũng không thể tự nhiên mà có được, lúc ấy các thầy cô giáo đã hướng dẫn cho cháu cách chơi bằng những kỹ năng của mình để các cháu thể hiện những cảm xúc qua các nốt nhạc. Khi lớn dần, gặp những tác phẩm tương tự thì các cháu sẽ tự biết thể hiện cảm xúc như thế nào. Lớn hơn nữa thì các cháu sẽ có sự nhận biết tốt hơn về cảm xúc và kỹ thuật mỗi khi trình diễn.

06/03/2018 15:47

Đinh Quang Hiếu chia sẻ cơ duyên đến với Hóa Học. Clip: Mạnh Thắng

06/03/2018 15:51

Phát biểu kết thúc buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Qũy Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, nói: Hôm nay chúng tôi ghi nhận rất nhiều câu hỏi của bạn đọc, bạn đọc trẻ tuổi, lớn tuổi, trong nước và nước ngoài. Lĩnh vực quan tâm của bạn đọc khá đa dạng, từ câu chuyện nghề nghiệp, học tập đến cuộc sống riêng. Vấn đề được phủ rất rộng.

Gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi không chỉ nhận câu hỏi thông qua kênh điện tử, mà các phóng viên hỏi trực tiếp tương đối nhiều. Từ đó thấy rằng nguồn cảm hứng với các nhân vật rất lớn. Sau buổi hôm nay, tôi hi vọng các nhà báo sẽ tiếp xúc, gặp gỡ các nhân vật để có những tác phẩm báo chí lay động, hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc.

06/03/2018 15:56

Đại úy Phạm Văn Dân kể về một lần nổ súng, truy bắt tội phạm. Clip: Mạnh Thắng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.