Cà Mau sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.
Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.
TPO - Ngày 16/5, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban bầu cử quốc gia, đã cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Cà Mau.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đoàn giám sát đến làm việc tại xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau) và kiểm tra điểm bầu cử tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm.

Ông Uông Chu Lưu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị bầu cử. “Tỉnh Cà Mau cần tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người dân để họ hiểu được trình tự bầu cử và tiến hành tham gia bầu cử đúng quy định; rà soát lại danh sách cử tri nhất là cử tri đánh bắt hải sản xa bờ; nắm vững tình hình từng địa bàn và phân công lực lượng quân đội, công an giữ gìn trật tự xã hội đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn đúng luật định, thật sự là ngày hội của toàn dân”, ông Uông Chu Lưu nói.

Cà Mau sẵn sàng cho ngày bầu cử ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu làm việc với tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại Cà Mau. Tỉnh Cà Mau có gần 868.400 cử tri được niêm yết danh sách tham gia bầu cử tại 783 đơn vị bầu cử, 1.327 tổ bầu cử.

Cà Mau sẵn sàng cho ngày bầu cử ảnh 2

Kiểm tra điểm bầu cử tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tại tỉnh Cà Mau, công tác bầu cử được tổ chức sớm ở Hòn Chuối (Trần Văn Thời), Hòn Khoai (Ngọc Hiển) vào ngày 21/5. Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết thêm, sẽ huy động các lực lượng để hỗ trợ bà con ở vùng bị hạn hán, giao thông khó khăn, tham gia bầu cử.

MỚI - NÓNG