Ca mắc COVID-19 vượt 17.000, Long An xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả người dân

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra phương tiện vào địa bàn tỉnh Long An.
Kiểm tra phương tiện vào địa bàn tỉnh Long An.
TPO - Tỉnh Long An sẽ tổ chức sàng lọc người mâc COVID-19, dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng 8 này.

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định tổ chức sàng lọc, nhằm kịp thời phát hiện người dương tính với SARS-CoV-2, ngăn chặn và cách ly triệt để, tránh lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo đó, trong tháng 8/2021, các địa phương thuộc “Vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng” sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên, sau đó xét nghiệm PCR đơn cho những mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (kịp thời tách riêng những ca dương tính qua test nhanh kháng nguyên trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR mẫu đơn); sau đó xét nghiệm PCR gộp 10 cho những ca test nhanh âm tính.

Đối với các địa phương thuộc “vùng xanh” sẽ thực hiện xét nghiệm PCR gộp 10, giải gộp các mẫu dương tính ngay khi có kết quả xét nghiệm.

Sau khi có kết quả RT-PCR dương tính sẽ tiến hành truy vết. Các trường hợp test nhanh dương tính sẽ được tách riêng theo dõi, chờ kết qua xét nghiệm PCR mẫu đơn; nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì giải phóng, dương tính thì truy vết, cách ly, điều trị theo quy định.

UBND tỉnh Long An cũng dự kiến việc sàng lọc người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 8/2021. Mỗi huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh sẽ thực hiện 2 đợt, mỗi đợt cách nhau từ 5 đến 7 ngày.

Tính từ đầu mùa dịch đến 18h ngày 19/8, Long An ghi nhận 17.080 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 19/8 ghi nhận 497 ca mắc. Đã có 6.450 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Đang điều trị 6.080 ca. 207 người đã tử vong.

Nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 19/8, Tỉnh đoàn Long An đến thăm, tặng quà Bệnh viện dã chiến số 21 (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Long An) và Bệnh viện dã chiến số 2 (tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Tại 2 nơi đến thăm Tỉnh đoàn Long An đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng các phần quà động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí 83,5 triệu đồng.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Tỉnh đoàn Long An đã thăm, tặng quà tại 10 bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 534 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.