Cá hỏa tiễn chết trong công viên Thống Nhất là do người dân nuôi?

TPO - Đại diện của công ty TNHH Một thành viên công viên Thống Nhất (Hà Nội) khẳng định, công viên không nuôi thả cá hỏa tiễn.

Sáng sớm hôm qua (5/6), nhiều người dân đi tập thể dục trong công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kinh hãi phát hiện xác một con cá hỏa tiễn nằm ngay trên đường đi trong công viên.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất khẳng định con cá kể trên không phải do công viên nuôi thả.

"Công viên không nuôi cá. Cá này do người dân nuôi. Khi cá chết, họ bọc nó vào túi rồi mang vứt ở đường đi dạo trong công viên. Loại cá này không thể nuôi ở công viên được", ông Quốc chia sẻ.

"Mọi người nói con cá này từ hồ Bẩy Mẫu trong công viên là không chính xác. Chúng tôi không nuôi cá trong hồ. Nếu hồ có cá là do người dân thả xuống trong các dịp Rằm tháng 7 hay ngày Ông Công, ông Táo mà thôi", ông Quốc nói.

Nói thêm về xác cá tìm thấy trong công viên Thống Nhất, ông Quốc cho biết: Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định đây là cá hỏa tiễn. "Cá này người dân nuôi làm cảnh hoặc để ăn chứ không phải loài ăn thịt nguy hiểm như mọi người đoán", ông Quốc khẳng định.

Khi phát hiện con cá có chiều dài khoảng 60cm, rộng khoảng 12cm và nặng khoảng 6kg. "Cá đang trong tình trạng phân hủy, nhân viên chưa kịp thu dọn, nên khi người dân chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội trông nó ghê, sợ", ông Quốc nói.

Cá hỏa tiễn chết trong công viên Thống Nhất là do người dân nuôi? ảnh 1 Cá khổng lồ được vứt ngay giữa đường đi dạo trong công viên Thống Nhất.
Cá hỏa tiễn chết trong công viên Thống Nhất là do người dân nuôi? ảnh 2 Ảnh: Lê Quang.
Cá hỏa tiễn chết trong công viên Thống Nhất là do người dân nuôi? ảnh 3 Con cá có chiều dài khoảng 60cm và nặng khoảng 6kg. Ảnh: Lê Quang.
Cá hỏa tiễn chết trong công viên Thống Nhất là do người dân nuôi? ảnh 4 Hàm cá hỏa tiễn giống hàm cá sấu khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: Lê Quang
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.