Cá heo chết sau khi bị du khách bắt để chụp ảnh tự sướng

Một đám đông du khách vây quanh con cá heo. Ảnh: Sky News.
Một đám đông du khách vây quanh con cá heo. Ảnh: Sky News.
Sau khi trở thành vật tự sướng của du khách, con cá heo nhỏ đã chết và bị bỏ mặc trên bãi cát.

Sky News hôm qua đưa tin, đám đông tụ tập xung quanh con cá heo nhỏ bé trên khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Santa Teresita ở Argentina sau khi nó bị một người đàn ông bắt lên bờ.

Tuy nhiên, con cá heo nhanh chóng chết khi ra khỏi môi trường nước do thân nhiệt tăng. Nó vẫn bị các du khách vây quanh sau khi chết và cuối cùng bị bỏ rơi trên bãi cát.

Theo các nhà khoa học, đây là một con cá heo La Plata, hay còn có tên Franciscana, thường được tìm thấy ở bờ biển Argentina, Uruguay và Brazil.

Cá heo chết sau khi bị du khách bắt để chụp ảnh tự sướng ảnh 1

Con cá heo bị bỏ rơi trên bờ cát sau khi chết. Ảnh: Sky News.

Đây là loài vật dễ bị tấn công do chỉ còn khoảng 30.000 cá thể trên thế giới. Tổ chức Động vật Hoang dã Argentina (AWF) sau đó đã đưa ra lời nhắc nhở người dân, nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn.

"Cá heo Franciscana, giống như các cá thể khác, không thể sống lâu sau thời gian dài ra khỏi môi trường nước. Nó có lớp da bằng mỡ dày để cung cấp nhiệt và khi lên bờ, nó sẽ nhanh chóng bị mất nước và chết", đại diện AWF cho biết. "Người dân cần cấp thiết trả những con cá heo này về môi trường biển trong thời gian sớm nhất nếu bắt gặp chúng trên bờ. Đó là điều cơ bản để giải cứu những con cá này bởi số lượng cá heo Franciscana hiện còn rất ít".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.