‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’

TPO - Viki Odintcova sở hữu đường cong nóng bỏng như “tạc tượng” khiến dân mạng phải trầm trồ.
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 1 Mới đây, Viki Odintcova đăng trên Instagram bức ảnh khoả thân 100%, tạo dáng ngồi khéo léo che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Theo người đẹp tiết lộ, đây là một trong những bức ảnh cô yêu thích trong số ảnh cô chụp cho tạp chí Mavrin.
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 2 Cùng với "nữ DJ quyến rũ nhất thế giới" Nata Lee, Viki là người mẫu quen mặt trên tạp chí 18+ này. Gần đây, "búp bê xứ bạch dương" cũng xuất hiện bán nude trên trang bìa của Mavrin.
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 3 Viki Odintcova sinh năm 1993 tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi chụp ảnh cho tạp chí Playboy vào năm 2015. 
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 4 Năm 2017, Viki bị cảnh sát Dubai "sờ gáy" vì đu người trên trên nóc tòa tháp Cayan, 73 tầng, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai, để chụp ảnh. Đáng nói, người đẹp không mang bất kỳ một món đồ bảo hộ nào, chỉ bám tay nhiếp ảnh gia, thả người giữa không trung.
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 5 Hiện tại, cô là một trong những "chân dài" được săn đón nhất làng thời trang Nga. Trang Instagram của cô có đến hơn 5,1 triệu người theo dõi.
‘Búp bê xứ bạch dương’ Viki Odintcova tung ảnh khoả thân đẹp ‘nín thở’ ảnh 6 Về đời tư, cô có thời gian hẹn hò với cựu vô địch F1 thế giới - Fernando Alonso.
Theo Ảnh: Instagram NV
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.