Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi

Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi
TP - Bộ Tư pháp vừa gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo báo cáo, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm có dấu hiệu ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng ở cả các cửa khẩu và nội địa,  có sự cấu kết chặt chẽ giữa các chủ đầu nậu trong và ngoài nước.

Cá biệt, đã xuất hiện một số đối tượng còn thuê cơ sở của nước ngoài làm giả hàng trong nước để tiêu thụ. Ví dụ: bóng đèn, phích nước sản xuất tại Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác là bóng đèn Rạng Đông Việt Nam…

Điển hình, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lê Dũng, nguyên giám đốc Cty Cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn và đồng phạm về tội “buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ”. Liên quan tới vụ án có tới 31/43 bị can là cán bộ hải quan TP Hồ Chí Minh và An Giang bị đề nghị truy tố. Hay như mới đây, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (SN 1978) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Trâm đã ký khống trên tờ khai hải quan cho 13 kiện hàng, thực hiện trót lọt phi vụ nhập lậu 844 chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại (trong đó có 714 chiếc iPhone) với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam.

MỚI - NÓNG