Bùi Hồng Đức và 'cú đúp vàng' Olympic

0:00 / 0:00
0:00
Được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc nhận Huy chương Vàng Tin học quốc tế là niềm hạnh phúc thiêng liêng của Bùi Hồng Đức ẢNH: NVCC
Được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc nhận Huy chương Vàng Tin học quốc tế là niềm hạnh phúc thiêng liêng của Bùi Hồng Đức ẢNH: NVCC
TP - Sinh năm 2002, chàng trai Bùi Hồng Đức đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2 năm liên tiếp (2019- 2020), là học sinh đầu tiên được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cậu vừa được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Mê Tin, say Toán

Trước khi chinh phục tấm Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế lần thứ 2, Bùi Hồng Đức có một chiến thắng đặc biệt ấn tượng là giành Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối (300/300 điểm) tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2020. Chưa kể, trước đó, chàng trai trẻ tài năng sở hữu hàng chục huy chương vàng, bạc danh giá tại các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế về Tin học và Toán học. Đức là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), hiện là sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.

Đức từng là một học sinh chuyên Toán và có niềm đam mê đặc biệt với Toán học. Sau khi đoạt một loạt giải cao tại các cuộc thi Toán, lớp 8, Đức thử sức với Tin học và xuất sắc đoạt giải Nhất tại cuộc thi Tin học TP Hà Nội. Sau đó, Đức được tuyển thẳng vào chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Từ đó đến nay, bên cạnh môn Toán, Đức có thêm niềm đam mê lớn đối với Tin học.

Ông Bùi Hồng Cường, bố Đức chia sẻ, từ nhỏ, cậu luôn tự học và đam mê học. Bố mẹ thường phải canh giờ, nhắc nhở con ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, nếu không cậu sẽ học xuyên bữa, quên ngủ. Bên cạnh học ở trường, Đức tự mày mò và kết nối bạn bè quốc tế học theo đội nhóm, tham gia các cuộc thi đấu trực tuyến xuyên quốc gia.

“Gia đình nhận được nhiều bưu phẩm là những chiếc áo phông, món quà kỷ niệm từ các cuộc thi mà con tham gia ở các nước. Nhiều quá nên bố mẹ cũng không nhớ hết là con đã tham gia những cuộc thi nào”, ông Cường chia sẻ.

Mặc dù học chuyên Tin, bận rộn với các cuộc thi Tin học khu vực và quốc tế nhưng Bùi Hồng Đức vẫn cố gắng dành một khoảng thời gian nhất định cho môn Toán. Bên người Đức thường có tập giấy, bút để ghi chép các bài giải Toán, Tin học trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy, sau khi đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2019, Đức ấp ủ quyết tâm chuyển sang chinh phục môn Toán trong kỳ thi tới. Tuy nhiên, vì vấn đề thời gian, Đức đành gác lại môn Toán và tiếp tục chinh phục Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế lần thứ 2 (năm 2020) với thành tích xếp thứ 11 trên toàn thế giới.

Với thành tích 2 lần liên tiếp đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, Đức được trao Huân chương Lao động hạng Nhất khi chỉ mới 18 tuổi.

Hành trình không biết mệt mỏi

Nói về thành công của con, ông Bùi Hồng Cường cho rằng, đó là kết quả của một hành trình phấn đấu, nỗ lực không biết mệt mỏi của Đức; sự đồng hành, hỗ trợ của nhà trường, thầy cô và sự hậu thuẫn của gia đình. Sở hữu 2 tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế danh giá nhưng đổi lại, Đức phải đánh đổi, hy sinh những ngày nghỉ, cuộc vui chơi, giải trí để dành trọn tâm sức, thời gian cho học và thi.

Ông Cường kể, cứ mỗi cuộc thi, thấy con căng thẳng, lo lắng, khiến hai vợ chồng cũng căng thẳng theo. “Nhiều hôm chở con đi ôn thi tại trường Đại học Công nghệ, tôi cứ thấp thỏm ở ngoài sân chờ mấy tiếng đồng hồ. Có hôm mang máy tính đi theo tranh thủ làm việc”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, ở Đức có 2 cá tính đối lập nhau. Bình thường, Đức rất ít nói, ngại giao tiếp nhưng khi được làm việc đúng đam mê, sở thích thì sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết. Ở nhà, Đức là gia sư riêng của em trai đang học lớp 7. Từ lúc em trai học lớp 1 đến nay, dù những lúc bận rộn ôn thi đội tuyển, Đức vẫn dành thời gian để dạy em, bố mẹ không phải bận tâm.

Hiện Đức còn đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các em khóa sau ôn thi, truyền đạt kinh nghiệm “chinh chiến” các cuộc thi khu vực và quốc tế. Đồng thời, cộng tác với công ty về công nghệ thông tin. “Em mong muốn biến những kiến thức đã được học thành những công trình, sản phẩm phục vụ hữu ích cho cuộc sống”, Đức chia sẻ.

Bùi Hồng Đức và 'cú đúp vàng' Olympic ảnh 1

Với thành tích 2 lần liên tiếp đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, Bùi Hồng Đức đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đức chia sẻ, điều khiến cậu rưng rưng tự hào nhất là được khoác lá cờ Tổ quốc lên mình trên sân khấu trong lễ nhận Huy chương Vàng Tin học quốc tế 2019, tại Aku, Azerbaijan.

MỚI - NÓNG