Có 12 kết quả :

Theo Bộ Công Thương, hiện vẫn còn gần 10.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa được tính đầy đủ vào giá điện Ảnh: PV

Bộ Công Thương và EVN: Kêu gánh nặng bù lỗ, cảnh báo thiếu điện

TP - Theo Bộ Công Thương, năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lãi 2.792,08 tỷ đồng là nhờ có tới 10.000 tỷ đồng chưa được tính đầy đủ vào giá thành sản xuất của ngành điện. Nếu tính đủ, EVN sẽ bị lỗ nặng. Trong bối cảnh thiếu nước và nhu cầu dùng điện tăng cao của năm 2019, dự báo thiếu điện sẽ diễn ra từ năm 2020.
EVN muốn tính 10.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá vào giá điện

EVN muốn tính 10.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá vào giá điện

TPO - Theo Bộ Công Thương, dù trên sổ sách năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng nhưng thực tế vẫn đang có tới 10.000 tỷ đồng chưa được tính đầy đủ vào giá thành sản xuất của ngành điện. Dự báo, chi phí giá điện năm 2019 sẽ tăng rất mạnh trong bối cảnh thiếu nước và nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Tái cơ cấu cả cơ quan quản lý đường sắt

Tái cơ cấu cả cơ quan quản lý đường sắt

TP - Trả lời Tiền Phong về khả năng thu hút tư nhân tham gia vào ngành đường sắt, ông Lê Văn Doanh, Phó Cục trưởng Đường sắt Việt Nam cho biết: “Một đoàn tàu có giá khoảng 70 tỷ đồng, với tiềm lực của các doanh nghiệp tư nhân hiện nay, họ hoàn toàn có thể tham gia”.
Bù lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ

Bù lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ

TP - Sáng 28-6, Ban Kế hoạch tài chính (ĐH Đà Nẵng), cho hay, dù triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí tổ chức thi tuyển ĐH, nhưng năm nay số tiền đơn vị phải bù lỗ cho kỳ tuyển sinh vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng dự kiến lên đến hàng trăm triệu đồng.