BTC festival văn hoá Hoàng thành nhận trách nhiệm, chịu phạt thêm 50 triệu đồng

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội chủ trì cuộc họp xem xét vi phạm festival văn hoá ở Hoàng thành Thăng Long
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội chủ trì cuộc họp xem xét vi phạm festival văn hoá ở Hoàng thành Thăng Long
TPO - Sáng 11/4, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì cuộc họp với các bên liên quan làm rõ nội dung báo Tiền Phong nêu về vi phạm của BTC Festival văn hoá truyền thống Việt Nam 2019 tại Hoàng thành.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao chủ trì, phối hợp Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội họp, kiểm tra và xử lý sự việc do báo Tiền Phong nêu ngày 8/4 “Bát nháo Festival Văn hoá Hoàng thành”.

Cuộc họp sáng 11/4 tại Sở VHTT Hà Nội có đủ các cơ quan của Hà Nội như Sở Văn hoá, Sở Công thương, đại diện Quận Ba Đình, đơn vị tổ chức là Cty xúc tiến đầu tư và truyền thông Văn hoá Queen group, và một số cơ quan báo chí.

Ông Tô Văn Động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo trực tiếp vào các vấn đề: Xem xét quy trình xác nhận đăng ký festival văn hoá, kiểm tra trong quá trình lễ hội có sai phạm gì, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong quá trình diễn ra festival, kiến nghị để báo cáo với Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội.

BTC festival văn hoá Hoàng thành nhận trách nhiệm, chịu phạt thêm 50 triệu đồng ảnh 1

Gian hàng sai nội dung cho phép của Sở Công thương tại festival Văn hoá truyền thống Việt và giao lưu quốc tế 2019 tại Hoàng thành

Đại diện Phòng Nếp sống, Phòng Quản lý nghệ thuật, Thanh tra Sở VHTT Hà Nội lần lượt báo cáo về quá trình xác nhận đăng ký tổ chức Festival văn hoá truyền thống Việt và giao lưu văn hoá quốc tế 2019 đúng thủ tục, quy trình. Về phía Sở Công thương xác nhận thủ tục cấp phép cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản địa phương tham gia festival.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội khẳng định BTC đưa di sản văn hoá phi vật thể, chương trình trải nghiệm văn hoá vào Hoàng thành Thăng Long hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện để xảy ra việc bốn ngành hàng không đúng nội dung được Sở Công thương chấp thuận bày bán trong Hoàng thành.

Theo ghi nhận của phóng viên, bốn ngành hàng này chiếm tới gần nửa số gian hàng (quần áo, tạp hoá, ghế massage…). Sau khi phát hiện, các cơ quan của Hà Nội vào cuộc làm việc, yêu cầu BTC lập tức quây bạt và di dời khỏi khu vực tổ chức festival.

Bà Hồ Thị Quỳnh, TGĐ cty xúc tiến đầu tư và truyền thông Văn hoá Queen group nói rằng BTC cố gắng làm tròn trách nhiệm để tổ chức sự kiện văn hoá tại Hoàng thành, nhận trách nhiệm sự việc đã xảy ra. Tuy thế thái độ nhận trách nhiệm của bà Quỳnh khá miễn cưỡng, nói rằng do các đơn vị cam kết trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ mới đồng ý cho tham gia, xem đây là “hạt sạn” do không kỹ lưỡng trong vai trò quản lý.

BTC festival văn hoá Hoàng thành nhận trách nhiệm, chịu phạt thêm 50 triệu đồng ảnh 2 TGĐ cty tổ chức sự kiện này nhận trách nhiệm với thái độ thiếu cầu thị
Được biết, Sở Công thương Hà Nội có quyết định xử phạt BTC 50 triệu đồng về vi phạm mặt hàng trưng bày trong festival.

Trước đó, Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có quyết định xử phạt hành chính Cty xúc tiến đầu tư và truyền thông Văn hoá Queen group 10 triệu đồng, với vi phạm “treo dựng băng zôn quảng cáo có nội dung Festival văn hoá truyền thống Việt, giao lưu văn hoá quốc tế 2019 tại các tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội, không thông báo trước nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Giám đốc Sở VHTT sẽ sớm có báo cáo, kiến nghị gửi Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội sau cuộc họp sáng 11/4.

MỚI - NÓNG