BOT Cai Lậy 'thất thủ': Tiền Giang chờ chỉ đạo của Bộ GTVT

BOT Cai Lậy xả trạm sau một ngày thu phí trở lại (Ảnh Nhật Huy)
BOT Cai Lậy xả trạm sau một ngày thu phí trở lại (Ảnh Nhật Huy)
TPO - “Sở GTVT Tiền Giang đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý trạm thu phí BOT Cai Lậy”, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang trao đổi với phóng viên vào sáng nay (1/12).

Theo ông Trần Văn Bon, Sở GTVT Tiền Giang đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Đến 11 giờ sáng nay, BOT Cai Lậy vẫn đang tiếp tục xả trạm và chưa có thông báo cụ thể về thời gian thu phí trở lại. Ông Lưu Văn Hào - Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay, nhà đầu tư sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

Trong buổi sáng, phóng viên liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang để nắm thêm thông tin nhưng không liên lạc được.

BOT Cai Lậy 'thất thủ': Tiền Giang chờ chỉ đạo của Bộ GTVT ảnh 1 Bảo vệ túc trực tại cabin
BOT Cai Lậy 'thất thủ': Tiền Giang chờ chỉ đạo của Bộ GTVT ảnh 2 Cabin không có nhân viên thu phí
Như Tiền Phong thông tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1/12 nhóm tài xế điều khiển xe lưu thông hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến trạm thu phí thì đồng loạt đưa tiền 24.500 đồng và 3 tờ tiền 200 đồng, tổng cộng 25.100 đồng để trả mức phí 25.000 đồng qua trạm thu phí.

Nhóm này nhất quyết buộc các nhân viên trạm phải đưa lại cho họ đúng 100 đồng tiền thừa, nếu không sẽ không đi. Do đó, không khí tại đây trở nên náo động. Chỉ trong ít phút, giao thông bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện ùn ứ dài cả km. Đến 2 giờ 30 phút, trạm thu phí chính thức xả trạm lần thứ 3 để giải tỏa giao thông sau hơn 1 ngày hoạt động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.