Bốn quân đoàn của Việt Nam được tổ chức lại thành hai quân đoàn

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các quân đoàn sẽ được tổ chức lại, tiếp tục được xác định là lực lượng cơ động chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 17/10, tại Ninh Bình, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn (24/10/1973 - 24/10/2023). Tới dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng Quân đoàn 1. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1.

Bốn quân đoàn của Việt Nam được tổ chức lại thành hai quân đoàn ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1, sáng 17/10.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi Quân đoàn 1 đóng quân và chiến đấu.

Theo Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân đoàn 1, là Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội.

Quân đoàn luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, cùng dân và quân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang “Thần tốc - Quyết thắng” của Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng anh hùng.

Với những cống hiến to lớn trong 50 năm qua, Quân đoàn 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hai Huân chương Hồ Chí Minh, ba Huân chương Quân công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Quân đoàn có 65 tập thể và 57 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hai sư đoàn được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại.

Bốn quân đoàn của Việt Nam được tổ chức lại thành hai quân đoàn ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc mừng và ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng trong 50 năm qua. Đồng thời Đại tướng nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Quân đội cơ bản “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các quân đoàn sẽ được tổ chức lại, tiếp tục được xác định là lực lượng cơ động chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc (bốn quân đoàn được sắp xếp, tổ chức lại thành 2 quân đoàn). Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12, là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Bốn quân đoàn của Việt Nam được tổ chức lại thành hai quân đoàn ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân đoàn 1.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 cần thấy rõ vinh dự, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tiếp nối, phát huy xứng đáng truyền thống “Thần tốc - quyết thắng” trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn.

Theo đó, trước mắt cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc diễn tập ngay sau khi Quân đoàn 12 được thành lập trong năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của Quân đoàn.

Đồng thời, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, cấp ủy, chỉ huy các cấp, phải thực sự tiên phong, gương mẫu, thấm nhuần và thực hiện hiệu quả tinh thần 7 dám (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung), quyết tâm lãnh đạo tổ chức chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tin liên quan