Bốn người và hàng ngàn ngôi mộ hài nhi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có những dãy mộ san sát nhau, cùng những tấm bia khắc dòng chữ “vô danh”.

Đây là khu an táng với 3.000 ngôi mộ của những hài nhi đáng thương được các nhóm thiện nguyện tại TP Đà Nẵng chung tay tìm kiếm cất bốc từ các nơi mà những người mẹ trẻ lầm lỡ phá thai rồi vùi lấp vội vàng đâu đó. Riêng nhóm Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng có 4 người, đứng đầu là anh Đặng Quốc Thịnh (34 tuổi) mấy năm qua đã quy tập được về đây hàng ngàn sinh linh tội nghiệp.

Bốn người và hàng ngàn ngôi mộ hài nhi ảnh 1

Anh Thịnh (bìa phải) và các thành viên trong nhóm Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

“Là người hay làm từ thiện, thấy cảnh những hài nhi tội nghiệp bị vứt bỏ ngoài đường hoặc vùi lấp đâu đó tạm bợ, mình chịu không nổi. Có những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình ở đâu đó ngoài xã hội thì cũng sẽ có những người có tình thương nhận về nuôi dưỡng chăm sóc. Còn với những hài nhi, tâm niệm của tụi mình là chăm sóc về phần âm, tìm cách lo cho các con có được một nơi an nghỉ đàng hoàng cuối cùng”, anh Đặng Quốc Thịnh - Trưởng nhóm Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng, xúc động chia sẻ.

Nhóm gồm bốn thành viên chính, là anh Thịnh cùng các chị Trần Huệ, Đào Thị Cẩm Xuyên, Đoàn Minh Huế. Cách đây gần 4 năm, anh Thịnh và chị Huệ là những thành viên đầu tiên khởi động ý tưởng. Ban đầu nhóm âm thầm tìm kiếm các sinh linh xấu số chủ yếu ở dọc khu vực đường biển Nguyễn Tất Thành và chùa Linh Ứng làm lễ cất bốc, tẩm liệm rồi đưa lên cải táng tại nghĩa trang Hòa Sơn. Đến khi phát hiện trên đồi cát hàng loạt những ngôi mộ tự phát chuyên chôn cất tạm bợ những thai nhi vắn số, anh Thịnh cùng nhóm bạn đã kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp để tạo lập tại nghĩa trang Hòa Sơn một khu vực rộng rãi làm nơi yên nghỉ cho các con.

Được sự nhiệt tình chung tay của Ban quản lý nghĩa trang Hòa Sơn và các nhóm thiện nguyện khác, đến nay khu vực nghĩa trang đặc biệt ấy đã có hơn 3.000 ngôi mộ nhỏ được xây cất khang trang, ấm cúng. Riêng với nhóm Ba mẹ thai nhi, mỗi phần mộ chi phí xây dựng khoảng 1-2 triệu đồng được anh Thịnh cùng những người chủ trì trong nhóm tự đóng góp kinh phí của mình. Còn với những hoạt động cần nhiều kinh phí hơn thì nhóm đứng ra kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Trên trang cá nhân của nhóm hiện có hơn 2.000 lượt theo dõi. Nhóm có lập đường dây nóng ghi lại những nơi thường hay xảy ra việc chôn lấp tạm bợ thai nhi để mọi người có thể yêu cầu hỗ trợ.

Lời nhắn xót xa

Anh Thịnh kể, có người mẹ trẻ đang mang bầu 4 tháng có ý định phá thai đã liên hệ trước với anh để có được chỗ chôn cất đàng hoàng cho con. Anh hết sức khuyên can nên giữ con lại. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhóm được phép nhận trường hợp hài nhi tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi về chôn cất, trong đó có một người mẹ mắc HIV nên buộc phải bỏ con. Mỗi lần chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia nói rằng mình lỡ dại, mình phá thai cần được nhóm giúp đỡ thì lòng anh lại quặn thắt, và hết lời khuyên giải thiệt hơn. Có những người mẹ đồng ý giữ con lại, đến khi “mẹ tròn con vuông” nhóm đã hỗ trợ chi phí sinh nở, quần áo, bồi dưỡng,... Có những người mẹ thông qua nhóm sau đó đã tìm đến đến mộ con mình với nỗi ân hận.

Dự định sắp tới của nhóm là mở một mái ấm tình thương cho các em mồ côi, cơ nhỡ để các em có cuộc sống tốt hơn. Nếu sau này khi các mẹ đã có đủ điều kiện kinh tế thì có thể đến và nhận lại các em. Hiện tại, nhóm đang nuôi dưỡng một bé 4 tháng tuổi, đây là thành viên đầu tiên của mái ấm. Cũng có một số mẹ bầu gặp khó khăn đang nhờ giúp đỡ nhưng vì mái ấm chưa hoàn chỉnh nên anh Thịnh chưa dám nhận.

Hiện nhóm Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng đang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để mở rộng thêm khu đất riêng biệt, xây thêm vòm hoa, đu quay, các thiết bị vui chơi,... Trẻ em trên đời này có gì thì anh Thịnh và các bạn cũng muốn cho các em ở thế giới bên kia cũng được như vậy. Nhóm thường xuyên tổ chức lễ cầu siêu, đốt đèn hoa đăng... cho các thai nhi xấu số.

MỚI - NÓNG
Hà Nội tổng kiểm kê tài sản công
Hà Nội tổng kiểm kê tài sản công
TPO - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiến hành tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Dự kiến, đến tháng 6/2025 công tác tổng kiểm kê tài sản công sẽ hoàn thành.