Bộ Y tế yêu cầu xử lý bác sĩ mạt sát nhà báo

Bộ Y tế yêu cầu xử lý bác sĩ mạt sát nhà báo
TP - Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết ngày 16/6 Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế TPHCM yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin việc bác sĩ B.N.T. “mạt sát nhà báo” trên mạng xã hội (Facebook). 

Bộ Y tế đề nghị giám đốc Sở Y tế TPHCM phối hợp với UBND quận/huyện TPHCM khẩn trương triển khai kiểm tra thông tin các báo đưa; chỉ đạo đơn vị nơi chủ tài khoản Facebook nêu trên đang công tác tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Ngày 17/6, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở Y tế TPHCM về vấn đề này. Nhưng trước đó, khi nhận được phản ánh từ người dân Sở Y tế TPHCM đã báo cáo tình hình qua điện thoại với Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó, bác sĩ B.N.T. hiện không còn làm việc tại Bệnh viện Quận Thủ Đức. 

Sở Y tế cũng khẳng định hoàn toàn không đồng tình với các bình luận của bác sĩ này và ý kiến của nickname B.N.T. chỉ là ý kiến cá nhân, không đại diện cho đại đa số cán bộ y tế thành phố. Sở Y tế khẳng định, bác sĩ có nickname B.N.T. sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về các phát biểu của mình khi tham gia các mạng xã hội, nhất là những lời mạt sát đã đăng tải trong những ngày qua.

Trước đó, trên Facebook, bình luận của tài khoản Facebook mang tên B.N.T.viết: “Giá mà cả ngành báo này yên nghỉ thì cái xã hội này sẽ đỡ điên loạn” đã gây bất bình với nhiều người. 

Cụ thể, Facebooker B.N.T. đã comment câu trên vào một dòng trạng thái trên Facebook về một bài báo mà người này cho là đặt tít không đúng sự thật. Bác sĩ B.N.T. còn bình luận thêm: “Tối nay đi trực mà gặp nhà báo ngừng tim thì tôi sẽ theo ý trời”. Cũng trong dòng trạng thái trên Facebook, B.N.T. dùng nhiều lời lẽ chửi bới các nhà báo…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.