Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/11, Bộ Xây dựng đã trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản. Cùng đó, Bộ này cũng bổ nhiệm nhiều vị trí cấp Viện, Cục, Vụ khác. 

Theo quyết định, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Trước đó, ông Hải có 14 năm gắn bó với Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; làm Cục trưởng Cục Công tác phía Nam năm 2018.

Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự quan trọng ảnh 1

Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao quyết định và chúc mừng 9 cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng.

Ông Hoàng Hải sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, trình độ chuyên môn tiến sỹ chuyên ngành xây dựng; cao cấp lý luận chính trị.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước đó là ông Bùi Xuân Dũng người được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) hôm 26/10.

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng bổ nhiệm nhiều cán bộ khác như bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - giữ chức Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia.

Ông Tạ Quang Vinh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - giữ chức Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - giữ chức Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ông Ngô Hoàng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Ông Tạ Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Ông Trần Hoàng Anh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Ông Phạm Việt Anh - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.