Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhi ung bướu

TPO - Chiều 29/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá những thay đổi tích cực của bệnh viện trong việc giảm tải. Không còn tình trạng 3-4 bệnh nhi nằm ghép một giường tại các phòng bệnh. Hành lang đã thông thoáng hơn, không còn tình trạng thân nhân nằm, ngồi tràn lan. Bà Tiến cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục phối hợp hơn nữa với các khoa ung bướu tại các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố để giảm tải.

Dịp này bà Tiến cũng đã dành 100 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng, tặng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhi ung bướu ảnh 1

Theo bác sĩ Phạm Xuân Dũng - Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu TPHCM, hiện bệnh viện đang theo dõi điều trị và quản lý khoảng 550 bệnh nhi. Ngoài ra, tại khoa vệ tinh ở Bệnh viện quận 2, cũng đang điều trị và quản lý khoảng 100 hồ sơ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.